-
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh -
Cảnh tượng tan hoang sau lũ: Cầu sập, đường ray "Treo Lơ Lửng", hàng loạt địa phương bị cô lập -
Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Mailisa bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu -
Hai áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, khả năng hình thành bão số 15 -
Vụ hàng trăm con giun đất bất ngờ bò lên lối đi bộ ở Đồng Nai, chính quyền chính thức lên tiếng -
Giấc mơ dang dở của chàng trai 18 tuổi: Bức tranh đoàn tàu cao tốc khiến hàng triệu người bật khóc
Xã hội
10/03/2025 16:45Phụ huynh Hà Nội chi cả chục triệu ‘đặt cọc’ suất vào lớp 10 trường tư
Hiện nay, một số trường tư tại Hà Nội đã đưa ra thông báo tuyển sinh cũng như biểu phí đầu cấp vào lớp 6, lớp 10 năm 2025, gồm các phương thức xét tuyển khác nhau tùy vào mục tiêu cũng như chương trình của từng trường để chọn học sinh phù hợp.
Ở nhiều trường, nếu trúng tuyển, để xác nhận nhập học, học sinh phải đóng phí “đặt cọc” được gọi bằng nhiều tên khác nhau như phí ghi danh, phí đặt chỗ, phí tuyển sinh… Các khoản phí này thường phụ huynh chỉ đóng một lần khi đăng ký nhập học để giữ chỗ cho con, và không được hoàn lại nếu không nhập học. Nếu học sinh nhập học, khoản phí sẽ được khấu trừ vào những khoản thu khác trong năm học.
Có con chuẩn bị tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, chị Hà (quận Cầu Giấy) muốn có thêm phương án dự phòng nên đã "nhắm" tới Trường Phổ thông Liên cấp Olympia.
Nữ phụ huynh cho biết, sau khi tìm hiểu kỹ thấy trường này rất phù hợp với con chị, các khoản phí lớp 10 của trường, chị thấy học phí cả năm là 220 triệu đồng, phí phát triển 18 triệu, phí ăn uống 28,5 triệu. Ngoài ra, có khoản phí giữ chỗ 15 triệu là một phần học phí năm học tới với những học sinh đang học tại trường và phải nộp trước 1/4/2025. Khoản phí này cũng bắt buộc với học sinh mới tại thời điểm nhà trường chấp thuận tuyển cho năm học tiếp theo.
"Tôi hiểu đây là khoản 'đặt cọc', giữ chỗ tại trường cho con, và là thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường, để gắn trách nhiệm giữa hai bên. Nếu không có khoản phí này, phụ huynh đăng ký tràn lan, tỷ lệ thí sinh ảo nhiều, nhà trường khó xác định có bao nhiêu học sinh chắc chắn theo học. Mong muốn con có chỗ dự phòng, đỡ gánh nặng tâm lý nếu lỡ trượt công lập nên gia đình tôi chấp nhận", chị Hà nói.
Cùng cảnh, chị Hương Trang (quận Nam Từ Liêm) cũng đang rốt ráo tìm trường tư cho con. Người mẹ nói quan tâm tới Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh và sau khi tìm hiểu thì biết mức phí giữ chỗ của trường này là 15 triệu đồng, tương tự nhiều trường khác. Nữ phụ huynh mong muốn tìm trường có mức cọc “vừa phải” để nếu con không học còn đỡ... tiếc.
Ngoài 2 trường trên, năm nay, Trường THPT Archimedes duy trì mức phí giữ chỗ 23 triệu đồng; Trường phổ thông liên cấp song ngữ Quốc tế Wellspring thu phí 25 triệu đồng; Trường THCS-THPT Newton 12 triệu đồng... Cũng như những năm trước, bộ phận tuyển sinh của các trường thường khuyến cáo phụ huynh cân nhắc kỹ, bởi khi đã đăng ký cho con nhập học tức là đồng ý với khoản tiền đặt cọc và chấp nhận quy định không hoàn trả nhà trường đưa ra.
Thực tế, dù số tiền giữ chỗ không nhỏ, nhiều phụ huynh chấp nhận vì muốn đảm bảo con có một suất vào lớp 10 dự phòng trong trường hợp trượt nguyện vọng trường công. Quyết định chi khoản tiền này là lựa chọn của mỗi gia đình, tùy điều kiện và hoàn cảnh cũng như định hướng tương lai cho con.
Về việc này, lãnh đạo một trường THCS tư trên địa bàn Hà Nội cho rằng, việc đặt cọc trường tư để "chống trượt" lớp 10 cho con là tâm lý bình thường của phụ huynh, nhất là khi “cuộc đua” vào lớp 10 công lập tại khu vực nội thành Hà Nội năm nào cũng "nóng".
Tuy nhiên, theo ông, phụ huynh không nên quá căng thẳng “đặt cọc” nhiều trường, sẽ rất tốn kém, chỉ nên tập trung vào những trường phù hợp với sức của con cũng như mục tiêu trong tương lai.
Trong hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2024-2025, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn có hiện tượng giữ chỗ ở một số trường tư thục, và có trường đưa ra mức phí này rất cao. Các trường tư thục giải thích là “để đảm bảo ổn định cho công tác tuyển sinh, tránh việc nay nộp hồ sơ, mai lại rút gây xáo trộn tuyển sinh của nhà trường…”.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng: “Môi trường giáo dục, môi trường sư phạm cần đảm bảo tính nhân văn. Chúng tôi xin nhắc lại và khuyến cáo không nên làm việc đó. Vẫn biết rằng, phí giữ chỗ là sự thỏa thuận, đồng thuận giữa phụ huynh học sinh và chủ trường nhưng xét ở khía cạnh giáo dục, sư phạm là không hay. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà trường rút kinh nghiệm về việc này”.
Năm học này, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm gần 6.000 so với năm ngoái. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập là 79.000. Như vậy, tỷ lệ học sinh đỗ là hơn 62%, tăng nhẹ so với mức 60-61% của các năm trước.
2025 cũng là năm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) thi tốt nghiệp và Hà Nội chọn Tiếng Anh là môn thứ 3 thi vào lớp 10 như nhiều địa phương khác.
Theo Hoàng Thanh (VietNamNet)
- Nhóm tướng lĩnh Mỹ chuẩn bị tới Moscow để thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm (09:44)
- Lời khai không thể chấp nhận của Hoàng Kim Khánh về đường dây buôn lậu mỹ phẩm nghìn tỷ của Mailisa (09:38)
- Thiếu ngủ dễ mắc 3 bệnh mạn tính phổ biến (09:34)
- FIFA chỉ ra điểm đáng ngờ trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ của Malaysia (09:28)
- Cha mẹ giàu có, vẫn bắt tôi đóng 3 triệu sinh hoạt phí dù mới đi làm (09:27)
- Lũ lịch sử tàn phá Nam Trung Bộ: Hàng trăm nghìn nhà dân ngập sâu, thiệt hại kinh tế lên đến hàng nghìn tỷ đồng (09:12)
- Bình Gold bất ngờ nhá hàng MV mới dù vừa bị bắt tạm giam (09:05)
- Đôi tất của một nữ sinh trong phòng ký túc xá khiến mạng xã hội dậy sóng (09:01)
- Nổi cơn ghen vì chồng thách thức, nữ cán bộ phường dùng dao rọc giấy rạch nát mặt "tình địch" (1 giờ trước)
- Gói lương thưởng lịch sử: Elon Musk kiếm nhiều tiền hơn tổng lương của 1,4 triệu giáo viên tiểu học Mỹ cộng lại (1 giờ trước)