-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Xã hội
22/07/2026 16:05Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH
Hàng loạt hộp sữa ghi tên trẻ xuất hiện trong bài đăng thanh lý
Sự việc thu hút sự chú ý sau khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng nhiều hình ảnh về số lượng lớn sữa tươi và sữa công thức được rao bán công khai.




Trong các bức ảnh lan truyền, nhiều hộp sữa thuộc những thương hiệu quen thuộc như Vinamilk Optimum Gold, Dielac Grow Plus, Buralac, Oggi... được xếp dưới nền nhà. Trên vỏ một số hộp vẫn còn những dòng chữ được cho là tên hoặc biệt danh của trẻ, gồm “Coca”, “Nhã Đan”, “Mít”...
Việc ghi tên lên từng hộp hoặc từng lốc sữa là cách nhiều phụ huynh có con học mầm non thường áp dụng trước khi gửi đến lớp. Cách làm này nhằm giúp giáo viên phân biệt sản phẩm của từng trẻ, tránh nhầm lẫn trong quá trình cho các bé sử dụng.
Chính những dòng tên còn nguyên trên bao bì đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc của số sữa đang được bán trên mạng.
Sữa công thức được rao bán với giá 6.000-7.000 đồng mỗi hộp
Theo hình ảnh chụp lại từ một bài đăng bán hàng, người rao bán giới thiệu có một số loại sữa công thức dành cho trẻ nhỏ, với giá 7.000 đồng đối với hộp lớn và 6.000 đồng đối với hộp nhỏ.
Bài đăng có nội dung: “Em có ít sữa công thức dành cho bé nha, lấy inbox em nha. Hộp lớn 7k, hộp nhỏ 6k. Lên đơn chiều em ship ạ”.
Số sữa xuất hiện trong ảnh gồm nhiều nhãn hiệu và chủng loại khác nhau. Mỗi loại chỉ có một vài hộp hoặc một vài lốc, khiến một bộ phận người dùng mạng xã hội nghi ngờ đây không phải lô hàng được nhập bán theo cách thông thường.
Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin xác thực cho thấy số sản phẩm trên được lấy từ trường mầm non hoặc bị giáo viên giữ lại thay vì cho trẻ sử dụng.
Phụ huynh đặt câu hỏi về sữa gửi con tại trường mầm non
Người chia sẻ vụ việc cho biết gia đình làm công nhân, phải tiết kiệm tiền để mua sữa gửi đến lớp với mong muốn con được bổ sung dinh dưỡng trong thời gian học tại trường.
Khi nhìn thấy những sản phẩm có ghi tên trẻ được rao bán, tài khoản này bày tỏ nghi ngờ: “Công ty nào phát sữa dinh dưỡng cho bé cho công nhân không, mà còn phát lộn xộn thế không ạ? Hay là... góc khuất của một số trường mầm non? Sữa ba mẹ gửi tới trường cho con nhưng có chắc con được uống hay không, hay lại đi đến những nơi này?”.
Nội dung trên nhanh chóng được chia sẻ trong nhiều hội nhóm phụ huynh và diễn đàn liên quan đến chăm sóc trẻ nhỏ. Không ít người cho rằng cơ quan có trách nhiệm cần sớm kiểm tra danh tính tài khoản bán hàng và xác định chính xác nguồn gốc số sữa.
Một tài khoản bình luận: “Nhìn chữ 'Mít', 'Coca' ghi trên hộp sữa mà nhói lòng. Bố mẹ làm công nhân tăng ca muộn, chắt chiu từng hộp sữa đắt tiền gửi cô. Nếu đúng là cô giáo không cho con uống rồi gom đem bán lấy vài đồng lẻ thì thật sự không còn từ ngữ nào để mô tả về đạo đức người làm thầy.”
Một người khác viết: “Nhiều khi chiều đón con về thấy con đói ngấu nghiến, hỏi cô thì cô bảo con uống hết sữa trên lớp rồi. Giờ nhìn thấy cảnh này mới giật mình. Cần phải làm cho ra lẽ, cơ quan chức năng và nhà trường phải vào cuộc xác minh ngay tài khoản bán hàng kia là ai!”
Nguồn gốc số sữa vẫn chưa được làm rõ
Những hình ảnh đang lan truyền mới chỉ làm phát sinh nghi vấn, chưa đủ căn cứ để khẳng định số sữa được lấy từ một trường mầm non hoặc liên quan đến hành vi bớt xén phần ăn, uống của trẻ.
Người được cho là chủ tài khoản rao bán hiện chưa có phản hồi chính thức về nguồn gốc sản phẩm. Cũng chưa có thông tin xác định số sữa thuộc cơ sở giáo dục nào hoặc được thu gom bằng cách nào.
Nhiều phụ huynh mong muốn ngành giáo dục địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ người bán, nguồn gốc số hàng cũng như lý do tên trẻ vẫn còn trên bao bì. Kết quả kiểm tra là cơ sở cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các em nhỏ, đồng thời tránh những suy đoán thiếu căn cứ ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục mầm non.
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (37 phút trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (49 phút trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (1 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (1 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (2 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (3 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (3 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (3 giờ trước)
- Hàn Quốc: Cháy pin sạc dự phòng trên máy bay, 43 hành khách hoảng loạn hủy chuyến (3 giờ trước)
- Tài xế ở Thanh Hóa bị phạt nặng sau màn vượt ẩu nguy hiểm, suýt gây tai nạn (4 giờ trước)