Lãnh đạo Trường Tiểu học An Thới 1 (Đặc khu Phú Quốc) đã có văn bản báo cáo chính thức gửi các cấp quản lý về vụ việc một nữ giáo viên có hành vi xâm phạm thân thể học sinh ngay trong giờ học.

Theo báo cáo ngày 23/12 từ bà Nguyễn Thị Hát – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 1, sự việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 19/12. Trong giờ hướng dẫn học tập, cô giáo T.T.T.T. (chủ nhiệm lớp 1) trực tiếp kèm cặp em T.T.K. tập viết. Tuy nhiên, trong quá trình rèn chữ, em K. liên tục viết sai dù đã được hướng dẫn nhiều lần.

Trong lúc thiếu kiềm chế và nóng nảy, cô T. đã có hành vi nhéo tai học sinh này. Theo tường trình của nữ giáo viên, cô chỉ thực hiện thao tác nhéo một lần và khẳng định tại thời điểm đó tai học sinh không có dấu hiệu chảy máu hay tổn thương nghiêm trọng như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Vì em K. không khóc nên cô T. vẫn tiếp tục buổi học như bình thường.

23-1766484863-phu-quoc-xem-xet-ky-luat-giao-vien-lop-1-bi-to-nheo-tai-hoc-sinh-den-chay-mau.webp
Hình ảnh em K. được cho là bị cô giáo nhéo chảy máu tai đăng trên mạng xã hội

Sự việc chỉ thực sự bùng phát khi em K. trở về nhà vào chiều cùng ngày. Phát hiện tai con có vết thương và dấu hiệu chảy máu, phụ huynh em K. đã lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để chất vấn. Nhận thấy sai lầm của mình, cô T. đã chủ động đến tận nhà gặp gỡ gia đình để trình bày sự việc và gửi lời xin lỗi chân thành đến học sinh cùng người thân.

Tuy nhiên, trước vết thương của con trẻ, mẹ em K. đã không chấp nhận lời xin lỗi này. Ngay sau đó, gia đình đã đưa em đến nhà riêng của Hiệu trưởng để phản ánh trực tiếp, đồng thời đăng tải hình ảnh, video clip về vết thương lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự bất bình trước hành động thiếu tính sư phạm của nữ giáo viên đối với một học sinh vừa mới bước vào lớp 1.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Thới 1 đã yêu cầu cô T. viết bản kiểm điểm và tường trình chi tiết toàn bộ diễn biến. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đã được giao nhiệm vụ trích xuất hệ thống camera giám sát tại lớp học để đối chiếu, làm rõ mức độ tác động vật lý của giáo viên đối với học sinh.

Trong báo cáo gửi UBND TP. Phú Quốc và Sở Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hát khẳng định: "Hành vi xâm phạm danh dự, thân thể học sinh là điều nhà trường luôn nghiêm cấm giáo viên thực hiện ngay từ đầu năm học. Dù thường xuyên nhắc nhở trong các kỳ họp hội đồng, song đáng tiếc vẫn có giáo viên chưa chấp hành nghiêm túc."

Hiện nhà trường đang hoàn tất các bước xác minh cuối cùng để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể đối với cô T. Vụ việc một lần nữa báo động về vấn đề kiểm soát cảm xúc và đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trong môi trường giáo dục tiểu học, đặc biệt là đối với học sinh đầu cấp.

TN (SHTT)