Xã hội

"Quái xế" tông xe CSGT đã ra trình diện

Biết không thể trốn thoát, tài xế điều khiển ôtô vi phạm tốc độ, tông vào xe của CSGT tỉnh Gia Lai đã đến trình diện cơ quan điều tra.

Biết không thể trốn thoát, tài xế điều khiển ôtô vi phạm tốc độ, tông vào xe của CSGT tỉnh Gia Lai đã đến trình diện cơ quan điều tra.

Chiều 16/5, một lãnh đạo phòng CSGT phát hiện chiếc xe trên đang được sơn sửa và che biển số tại một trung tâm sửa chữa ôtô ở đường Lê Duẩn (TP Pleiku). Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe này về trụ sở Công an huyện Chư Păh để phục vụ công tác điều tra.

"Biết không thể trốn thoát, người điều khiển xe vi phạm đã ra trình diện và làm việc với công an", đại tá Uấn, cho hay.

'Quai xe' tong xe CSGT da ra trinh dien hinh anh 1
 Chiếc xe vi phạm tốc độ rồi tông cảnh sát.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/5, tại địa bàn xã Ia Khươl, Đội tuần tra kiểm soát số 2 - Quốc lộ 14 của Phòng CSGT Công an Gia Lai làm nhiệm vụ đã phát hiện chiếc xe trên chạy theo hướng Kon Tum - Pleiku với tốc độ 105km/h (tốc độ cho phép là 80km/h).

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe tài xế không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc. Các chiến sĩ CCSGT đuổi theo ép chiếc xe  vi phạm vào lề đường. Tuy nhiên, tài xế mở cửa và có lời nói xúc phạm, sau đó thì điều khiển ôtô tông vào xe CSGT rồi bỏ trốn. Xe của CSGT bị hư hỏng nặng ở phần đầu. 
 

Theo Tạ Vĩnh Yên (Báo Giao Thông)