-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Xã hội
21/06/2023 17:07Quảng Bình: Bất ngờ với kết quả 1/3 bài thi bị điểm liệt ở cùng một điểm thi vào lớp 10
Theo VTC News, sau khi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, nhiều người bất ngờ trước bảng điểm của các thí sinh ở một số điểm thi, chủ yếu dưới 2 điểm.
Nguồn tin cho hay, tại điểm thi trường THCS - THPT Hóa Tiến (huyện Minh Hoá, Quảng Bình), trong tổng số 149 em tham dự kỳ thi vào lớp 10 có tới 51 thí sinh bị điểm liệt (chiếm hơn 30%). Theo thống kê, các em có điểm rất thấp chủ yếu ở môn tiếng Anh.
Về phương án tuyển sinh của nhà trường trước thực trạng này, ông Trần Văn Đồng, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Hóa Tiến cho biết, năm nay trường được Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh 4 lớp 10 với tổng số 180 em. Tuy nhiên, trường chỉ nhận được 149 hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển, đồng nghĩa, thí sinh chỉ cần không bị điểm liệt là trúng tuyển vào lớp 10.
Lý giải cho việc tỷ lệ điểm liệt cao, ông Đồng chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên tỷ lệ học sinh đạt điểm liệt thi vào lớp 10 cao. Do trường nằm ở huyện biên giới khó khăn nên thí sinh chưa được chú trọng tiếng Anh. "Trường chưa chốt điểm chuẩn, nhưng dự kiến khoảng gần 100 học sinh đỗ đợt 1. Số học sinh còn thiếu trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Bình để tuyển thêm", ông nói thêm.
Cùng nằm trên địa bàn huyện Minh Hoá, tại điểm thi vào lớp 10 trường THPT Minh Hóa, kết quả thi chủ yếu dưới 5 điểm. Trong số 354 thí sinh dự thi thì 246 em đạt điểm tiếng Anh từ điểm 2 trở xuống, trong đó bị điểm liệt khoảng 20%.
Cùng tâm trạng với Hiệu trưởng trường THCS và THPT Hóa Tiến, đại diện trường THPT Minh Hóa cho biết, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay không bất thường so với mọi năm, tuy nhiên điểm số có xu hướng ngày càng thấp. Điểm đầu vào thấp cũng tạo khó khăn và áp lực cho nhà trường, giáo viên sẽ phải dành thời gian để phụ đạo, bồi dưỡng thêm mới có thể nâng cao chất lượng học sinh.
Thông tin thêm về vấn đề điểm thi trên địa bàn, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, một số trường có tỷ lệ điểm thi vào lớp 10 năm nay thấp chủ yếu thuộc huyện biên giới, khu vực khó khăn, chủ yếu người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực này. Thực trạng trên đã diễn ra nhiều năm qua, cũng là điều rất trăn trở của ngành Giáo dục tỉnh. Nhất là ở môn tiếng Anh, khoảng 30 - 40% thí sinh khu vực khó khăn bị điểm liệt hoặc điểm 1 - 2. Nguyên nhân, điều kiện học tập của các em còn khó khăn, dù giáo viên cố gắng hết mức, tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ. Mặt khác, các gia đình chưa chú trọng đúng mức cho môn học này, dẫn đến việc học của các em ở nhà chểnh mảng.
Theo ghi nhận của Dân trí, đến nay cả nước có 38 tỉnh, thành phố đã công bố điểm thi và 14 đơn vị công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Có rất nhiều điểm trường sau khi công bố điểm thi, kết quả của các thí sinh thấp đáng ngại.
Điển hình như thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, một số trường vẫn lấy điểm chuẩn khá thấp như: Trường THPT Tôn Đức Thắng (8 điểm), Trường THPT Tô Văn Ơn (12 điểm), Trường THPT Nguyễn Huệ (12,75 điểm).
Trong khi đó những trường có điểm chuẩn cao của tỉnh là Trường THPT Lý Tự Trọng với 36 điểm. Kế đến là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi lấy 31,75 điểm. Như vậy, điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất tỉnh chênh tới 28 điểm.
Điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập của Khánh Hòa là tổng điểm 3 bài thi (môn ngữ văn và toán hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có). Với cách tính này, thí sinh chỉ cần được 1,6 điểm/môn là có thể đỗ vào Trường THPT Tôn Đức Thắng.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 4/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh và từ ngày 8 - 9/7 sẽ công bố điểm chuẩn. Nhiều thầy cô giáo dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tốp đầu và tốp giữa năm nay tăng mạnh, từ 0,5 đến 2 điểm.
Theo Bảo An (Đời Sống & Pháp Luật)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (17:20)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (17:11)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (17:04)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (54 phút trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (1 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (3 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (3 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (3 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (3 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (3 giờ trước)