Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc kỳ họp không thường lệ đầu tiên vào sáng 3/8, tập trung xem xét nhiều dự án luật, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực tiễn.
03-1785712444-quoc-hoi-khoa-xvi-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-dau-tien-xem-xet-33-noi-dung-quan-trong
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất, ngày 24/4. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất với chương trình làm việc gồm nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra 8 dự thảo luật và tiến hành xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước phiên khai mạc, lúc 8h, Quốc hội họp phiên trù bị để nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp, sau đó thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

Phiên khai mạc diễn ra từ 8h30 đến 9h30 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sau nghi thức chào cờ và giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình cùng báo cáo thẩm tra đối với 8 dự thảo luật. Nội dung bao gồm dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, dự thảo sửa đổi một số quy định của ba luật liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, phòng chống rửa tiền và các tổ chức tín dụng, cùng việc điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư.

Sau thời gian nghỉ, từ 9h50 đến 10h30, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với bốn dự án khác, gồm Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), cùng các dự án sửa đổi Luật Xuất bản, Luật Hải quan và Luật Kiến trúc.

Bắt đầu từ 10h30, Quốc hội họp riêng để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đến buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ về ba dự án luật gồm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Kỳ họp không thường lệ được triệu tập ngoài hai kỳ họp thường kỳ hằng năm của Quốc hội, nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương cũng như giải quyết những vấn đề cấp bách không thể trì hoãn.

Theo dự kiến, kỳ họp lần này diễn ra trong khoảng 17 ngày và được chia thành hai đợt. Đợt một kéo dài từ ngày 3/8 đến sáng 13/8, trong khi đợt hai diễn ra từ ngày 19 đến 24/8. Quốc hội cũng bố trí làm việc vào hai ngày thứ bảy 8 và 22/8 cùng hai ngày chủ nhật 9 và 23/8.

Trong thời gian nghỉ giữa hai đợt, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các đơn vị liên quan sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết.

Tại kỳ họp không thường lệ đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, các đại biểu sẽ xem xét và quyết định 33 nội dung, gồm 15 dự án luật và 4 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật trình thông qua, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét 7 vấn đề quan trọng của đất nước.

QT (SHTT)