Nghị định 379 của Chính phủ quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt được sử dụng thường xuyên một ô tô, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được sử dụng xe kể cả khi đã nghỉ công tác, không giới hạn mức giá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 379, quy định về tiêu chuẩn và định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 16/11, áp dụng đối với nhiều nhóm xe phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Theo quy định mới, xe ô tô được phân thành các nhóm gồm xe phục vụ công tác các chức danh, xe phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân Nhà nước.

Lãnh đạo chủ chốt được sử dụng xe thường xuyên

Đối với nhóm xe phục vụ công tác các chức danh, Nghị định 379 quy định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác. Nhóm chức danh này không bị quy định mức giá đối với xe được sử dụng.

Trong thời gian công tác, nhiều chức danh khác cũng được sử dụng thường xuyên một ô tô và không quy định mức giá. Danh sách gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

03-1790993982-quy-dinh-moi-ve-xe-cong-phuc-vu-lanh-dao-chu-chot-va-cac-co-quan-nha-nuoc
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao cũng thuộc nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá.

Số lượng xe dùng chung được tính theo biên chế

Nghị định mới cũng đưa ra định mức cụ thể đối với ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh và thành phố.

Với các đơn vị sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, số lượng xe được xác định dựa trên quy mô biên chế. Đơn vị có không quá 100 người được bố trí tối đa một xe dùng chung. Với đơn vị có trên 100 đến 300 biên chế, số xe tối đa là 2 chiếc.

Đơn vị có từ trên 300 đến 500 biên chế được bố trí tối đa 3 xe. Với quy mô từ 500 đến 1.000 người, đơn vị được sử dụng tối đa 4 ô tô dùng chung. Con số này tăng lên tối đa 5 xe khi biên chế từ 1.000 đến 2.000 người. Những đơn vị có trên 2.000 biên chế được bố trí tối đa 6 xe.

Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh ngoài lĩnh vực giáo dục và đào tạo, định mức được tính theo các ngưỡng khác. Đơn vị có không quá 50 biên chế được bố trí tối đa một xe; từ trên 50 đến 100 người được bố trí tối đa 2 xe.

Nếu có từ trên 100 đến 200 biên chế, đơn vị được bố trí tối đa 3 xe; từ trên 200 đến 500 người được bố trí tối đa 4 xe. Với đơn vị có trên 500 đến 1.000 biên chế, số xe tối đa là 5 chiếc và có thể lên 6 chiếc nếu biên chế trên 1.000 người.

Xe công tác chung có mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng

Về giá mua, Chính phủ quy định ô tô phục vụ công tác chung có mức giá tối đa 950 triệu đồng/xe.

Trong trường hợp cần trang bị xe 12-16 chỗ hoặc xe hai cầu loại 7-8 chỗ, mức giá có thể cao hơn. Cụ thể, xe 12-16 chỗ có giá tối đa 1,3 tỷ đồng/xe, trong khi xe hai cầu loại 7-8 chỗ có mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Đối với các cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cơ quan Trung ương, tỉnh và thành phố, mỗi đơn vị được trang bị một xe có giá tối đa 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Riêng các đô thị loại đặc biệt được trang bị tối đa 2 xe có giá không quá 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có giá không quá 3,5 tỷ đồng/xe.

Nghị định cũng tính đến quy mô biên chế khi xác định số lượng xe được trang bị thêm. Với cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cơ quan Trung ương có từ 15.000 đến 20.000 biên chế, được trang bị thêm một xe có giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Nếu số biên chế trên 20.000 người, đơn vị được trang bị thêm 2 xe, cũng với mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Đối với tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên trên 9.000 km², Nghị định cho phép tăng thêm một xe với mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe.

Biên Thùy (SHTT)