Xã hội

Quy trình điều tra vụ nam quân nhân Trần Đức Đô tử vong được thực hiện như thế nào?

Theo luật sư Giáp, trong quá trình điều tra, gia đình có quyền nhờ luật sư, người khác để hỗ trợ pháp lý cho mình

Sáng 1/7, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân nam quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) mới nhập ngũ được phát hiện tử vong trong lúc huấn luyện.

Sau sự việc này, dư luận cũng quan tâm việc điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của quân nhân Trần Đức Đô sẽ do cơ quan nào đảm nhiệm và sẽ diễn ra theo trình tự nào?

Trao đổi với PV Báo Giao thông về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vụ việc này thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

"Do Trần Đức Đô tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên thẩm quyền điều tra thuộc về Cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô sẽ được thực hiện theo các bước được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015", luật sư Hậu cho hay.

Còn báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị dẫn lời luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa – Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, nếu quá trình xác minh, xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân, pháp nhân nào gây nên cái chết của nam quân nhân Trần Đức Đô, cơ quan điều tra của Quân đội sẽ khởi tố bị can.

Quy trình điều tra vụ nam quân nhân Trần Đức Đô tử vong được thực hiện như thế nào?
Luật sư Hoàng Trọng Giáp. Ảnh: H G.

Nếu không có dấu hiệu tội phạm, không xác định được cá nhân, pháp nhân nào gây ra cái chết cho quân nhân Trần Đức Đô thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Cũng theo luật sư Giáp, trong quá trình điều tra, gia đình có quyền nhờ luật sư, người khác để hỗ trợ pháp lý cho mình….

Trước đó, thông tin bước đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, lãnh đạo Phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) cho biết, khoảng 14h ngày 28/6, quân nhân Đô chuẩn bị cho buổi huấn luyện tại thao trường thì nói đau bụng, xin phép đi vệ sinh.

Sau khoảng 20 phút, đồng đội trong tổ huấn luyện không thấy anh Đô quay lại nên ra nhà vệ sinh tìm không thấy. Lúc quay ra phát hiện anh này đang ở tư thế treo cổ trên cây liền tập trung người đến gỡ xuống, tiến hành hô hấp nhân tạo, ép lồng ngực không có tiến triển.

Khi gọi cấp cứu đưa đến Bệnh viện thì anh này tử vong.

Nhận tin từ đơn vị, người thân gia đình đến bệnh viện thấy thi thể anh Đô có nhiều vết bầm, thương tích nên chụp ảnh, quay clip phát tán lên mạng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)