-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
22/09/2016 15:41Quyết “trảm” Mường Thanh Khánh Hòa
Lẽ ra đã thu hồi sớm
Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cung cấp thông tin liên quan dự án Mường Thanh Khánh Hòa như Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh.
![]() |
| Công nhân vẫn đang làm việc trong công trình Mường Thanh Khánh Hòa vào ngày 21-9 Ảnh: HỒNG ÁNH |
Trả lời câu hỏi của PV về việc vì sao khi phát hiện cấp phép xây dựng cho dự án này sai quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa không thu hồi giấy phép để cấp lại cho đúng mà đến ngày 9-9-2016 mới thu hồi, ông Dẽ thừa nhận: “Đúng ra, khi có văn bản của Văn phòng Chính phủ vào ngày 6-12-2015 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt thì phải ban hành quyết định thu hồi giấy phép xây dựng (GPXD) của công trình này. Tuy nhiên, chủ đầu tư cam kết chỉ hoàn thiện đến tầng 39, mình cứ nghĩ họ hợp tác, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nên mới không thu hồi”.
Sau khi UBND tỉnh mời chủ đầu tư đến và có thông báo chủ đầu tư không được xây dựng vượt quá 40 tầng, phải khẩn trương lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình phù hợp chiều cao tối đa 40 tầng để trình phê duyệt trước ngày 25-1-2016 thì ngày 9-3, chủ đầu tư có văn bản xin được hoàn thiện từ móng đến tầng thứ 39 để chờ hoàn thiện và sẽ tháo dỡ phần thép dư trên tầng 40.
“Sau đó, chúng tôi liên tục nhắc nhở thực hiện đúng cam kết nhưng chủ đầu tư không hợp tác. Mời họp, chủ đầu tư không ký biên bản, kiểm tra công trường thì họ khóa cổng và vẫn tiếp tục thi công tầng 40, 41 rồi 42. Chủ đầu tư không tuân thủ nên phải thu hồi” - ông Dẽ nhấn mạnh.
Công nhân vẫn làm việc
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã trao tận tay chủ đầu tư quyết định thu hồi GPXD, đồng thời có văn bản đề nghị nên UBND TP Nha Trang cũng có 2 văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng ngăn chặn không để xe chở vật liệu, công nhân vào thi công công trình. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 21-9, các nhóm công nhân vẫn đang hoàn thiện các tầng bên dưới, xe tải vẫn đậu ở công trình.
Ông Dẽ cho biết chủ đầu tư đã có văn bản gửi Tỉnh ủy Khánh Hòa và Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị xem xét quyết định thu hồi GPXD của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Ngày 20-9, sở này nhận được công văn của Thanh tra Bộ Xây dựng, nội dung cho rằng kiến nghị của chủ đầu tư là có cơ sở vì việc cấp phép xây dựng cho dự án dựa trên quy hoạch chi tiết được phê duyệt nên thu hồi GPXD cũng phải tuân thủ đúng thủ tục.
“Theo quy định, sau 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi GPXD, nếu chủ đầu tư không nộp lại GPXD thì Sở Xây dựng sẽ ra quyết định hủy GPXD đã cấp. Tuy nhiên, vì chủ đầu tư có văn bản gửi Thanh tra Bộ Xây dựng và Tỉnh ủy Khánh Hòa nên phải có văn bản trả lời họ. Do đó, chưa thể hủy GPXD. Văn bản trả lời Thanh tra Bộ Xây dựng do sở tham mưu theo hướng sẽ hủy GPXD đã cấp trước đây” - ông Dẽ khẳng định.
| Huy động vốn là sai Ông Trần Quang Bửu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho rằng sở này có đủ cơ sở để khẳng định việc chủ đầu tư rao bán căn hộ ở công trình Mường Thanh Khánh Hòa từ lâu. Việc chủ đầu tư rao bán để huy động vốn phải tuân thủ một số quy định. Trong đó có việc phải thông báo cho Sở Xây dựng nơi xây dựng công trình ít nhất 15 ngày trước khi rao bán và được sở này chấp thuận. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa lần nào thông báo cho Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. “Khi phát hiện, chúng tôi rất nhiều lần gửi văn bản yêu cầu dừng việc huy động vốn nhưng chủ đầu tư chưa một lần phúc đáp. Chúng tôi khẳng định việc mua bán này là không hợp pháp, không được chấp nhận” - ông Bửu nhấn mạnh. |
Theo Hồng Ánh - Kỳ Nam (Nld.com.vn)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
