-
Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" -
40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng -
Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội -
Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu -
Cách uống cà phê với chanh làm tan mỡ thừa, giảm cân, không hại dạ dày -
Người phụ nữ làm điều dại dột nhưng được cảnh sát cứu kịp thời, nghẹn ngào nói lý do nghĩ quẩn -
Sốc: Gần 200 trẻ em Châu Âu nhận gene ung thư từ cùng một người hiến tinh trùng -
Giật mình về những lời tiên tri chấn động của Baba Vanga về năm 2026 -
Cái kết đắng cho cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe -
Hiện trường tai nạn thương tâm khiến người bán vé số và thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
Xã hội
20/04/2025 21:08Rà soát khẩn nhân viên y tế tư vấn, bán sữa, thực phẩm chức năng trong bệnh viện
Yêu cầu trên được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đưa ra ngày 20/4, trong bối cảnh gần đây có thông tin phản ánh tình trạng nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn người bệnh, người nhà sử dụng các sản phẩm sữa do một số doanh nghiệp sản xuất, phân phối và được điều tra, phát hiện là sữa giả. Cùng đó, lực lượng công an cũng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn với 21 loại, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.
Ngoài yêu cầu rà soát, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc bảo đảm hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện theo quy định.
Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm không phải là thuốc có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người; lợi dụng kiến thức y học để quảng cáo gian dối về khám chữa bệnh...
Hôm 12/4, Bộ Công an thông tin triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Số lượng lớn sữa giả được bán công khai ở nhiều nơi trong 4 năm qua.
Những ngày qua, lần lượt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo dừng tư vấn cho bệnh nhân sử dụng và thu hồi sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus, Hapomil do phát hiện các nhãn sữa này thuộc công ty trong đường dây sữa giả sản xuất.

Điểm chung của hai bệnh viện này là các nhãn sữa trên đây vào bệnh viện đều qua đấu thầu rộng rãi (nghĩa là chính thống).
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 19/4 cho biết, Bộ Y tế không hạn chế nhà thầu nhưng cần đảm bảo chất lượng.
Ông Đức cũng nhìn nhận thuốc giả, sữa giả là vấn đề nhức nhối trong ngành y tế, ảnh hưởng đến người bệnh. Quan điểm của ông là sữa giả, thuốc giả có xâm nhập được vào bệnh viện hay không sẽ liên quan tới công tác quản trị của đơn vị. Trong đó, giám đốc bệnh viện là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm và đưa ra quy chế trong kê đơn, bán thuốc, cung cấp các dịch vụ trong bệnh viện.
"Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che, dung túng các hành vi vi phạm", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết.
Liên quan đến việc kê đơn, chỉ định, sử dụng thuốc, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh mục thuốc và các thuốc được sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh với các thuốc giả đã được cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, xử lý thời gian gần đây, có biện pháp xử lý theo quy định (nếu có vi phạm).
"Rà soát, kiểm tra việc kê đơn thuốc có các sản phẩm không phải là thuốc như sữa, thực phẩm chức năng… để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý theo quy định (nếu có vi phạm)", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu.
Cùng đó, ông Thuấn cũng yêu cầu các bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nếu phát hiện hành vi trong khám chữa bệnh, như: Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc đối với các thuốc chưa được cấp phép lưu hành; Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi...
Các hành vi như lợi dụng việc kê đơn thuốc để trục lợi; Quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung hoặc không đúng với nội dung đã được xác nhận... cũng được xếp vào nhóm hành vi bị cấm.
Theo Võ Thu (VietNamNet)
- Chủ doanh nghiệp chơi lớn: Chi 37 tỷ đồng tặng 18 căn hộ cho nhân viên chỉ với một yêu cầu (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức chuyển sang xăng E10 từ 1/6/2026, lộ trình cũ bị bãi bỏ (1 giờ trước)
- Hoa hậu Hoàn vũ lặng lẽ về nước, né tránh truyền thông giữa nghi vấn mua giải (1 giờ trước)
- Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" (2 giờ trước)
- 40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Karim Benzema từ bỏ thu nhập khủng ở Saudi Arabia, tìm đường trở lại châu Âu? (2 giờ trước)
- Lotus hé lộ mẫu SUV hybrid đầu tiên, chuẩn bị cho ngày vào Việt Nam (2 giờ trước)
- SUV mất lái cày nát vòng xuyến rồi biến thành ngọn đuốc di động (2 giờ trước)
- Người phụ nữ bị truy tố sau khi hạ sát người tình bằng thuốc độc rồi lái xe lao xuống vực (2 giờ trước)
- Dàn sao Reply 1988 vỡ òa cảm xúc khi hội ngộ sao nhí Jin Joo sau 10 năm (2 giờ trước)