-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
13/07/2018 18:15Sang Thái Lan bơm 'mỡ nhân tạo', nữ Việt kiều bị hoại tử ngực nặng
Đó là trường hợp của chị H. (37 tuổi, người Việt quốc tịch Trung Quốc). Ngày 10/7, chị đến Bệnh viện (BV) thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM) cầu cứu với tình trạng ngực đau và có hiện tượng biến dạng thành ngực trái.
Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây 3 năm chị H. sang Thái Lan để nâng ngực bằng mỡ tự thân. Chị được một cơ sở thẩm mỹ tại Thái Lan bơm hơn 1 lít chất lỏng vào ngực với lời quảng cáo là "mỡ nhân tạo" để cải thiện vòng 1.
Sau khi bơm một thời gian, thỉnh thoảng người phụ nữ xuất hiện cơn đau và ngực bắt đầu biến dạng không đều.
Đến khoảng 2 tháng gần đây khi đi kiểm tra tại một BV và cho chụp nhũ ảnh, đầu phim vừa đè vào thành ngực thì bệnh nhân nghe tiếng vỡ và đau nhiều kẻm theo ngực trái biến dạng.
"Cảm giác như có chất lỏng chảy xuống cơ thành bụng. Tôi có đi hỏi thăm thì nhiều người thì nói đây không phải là mỡ nhân tạo mà có thể silicon" – bệnh nhân kể.
TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, người khám trực tiếp và chẩn đoán cho bệnh nhân chia sẻ, tình trạng của chị H gặp phải do trải qua thẩm mỹ ngực nhưng không đảm bảo an toàn. Toàn bộ dáng ngực được làm đầy bằng silicon gây biến chứng nặng nề.
Do đó, ekip điều trị phải trực tiếp tái phẫu thuật, nạo bỏ toàn bộ silicon ra ngoài để đảm bảo an toàn tránh biến chứng tiếp tục xuất hiện.
Khi các bác sĩ mổ vào trong khoang ngực của bệnh nhân, cả lít chất lỏng dạng bơ vàng trào ra, tất cả mô cơ và tuyến ngực đều hoại tử lan xuống xơ thẳng bụng. Ekip điều trị đã hút hết chất này ra ngoài.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chất lạ bơm vào ngực gây hoại tử mô như vậy" – Bác sĩ Tú Dung nói.
Bác sĩ Tú Dung cảnh báo rằng, hiện nay hoàn toàn không có mỡ nhân tạo và cũng không có hoá chất nào làm đầy ngực như vậy.
Chị em khi làm đẹp phải hết sức tỉnh táo, tìm hiểu thông tin rõ ràng và đến cơ sở thẩm mỹ uy tín, bác sĩ có tay nghề thực hiện để tránh gặp phải những sự cố gây ảnh hưởng cho sức khỏe, tinh thần.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (54 phút trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 3 năm tù treo (1 giờ trước)