-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
19/03/2025 20:36Sáp nhập tỉnh xong trước 30/8, có cần đẩy lịch thi tốt nghiệp THPT lên sớm?
Theo khung kế hoạch năm học 2024-2025 Bộ GD-ĐT từng công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong hai ngày 26-27/6.
Thi tốt nghiệp THPT sớm 3 tuần: Công tác chuẩn bị sẽ gấp, thời gian ôn luyện cũng giảm?
Mới đây, Sở GD-ĐT 4 địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Ninh Bình đã đề xuất Bộ GD-ĐT điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lên sớm hơn trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện.
Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngày 18/3, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước 30/6, hoàn thiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh trước 30/8. Thông tin này sau khi được công bố khiến nhiều ý kiến băn khoăn liệu có cần thiết phải đổi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thay vì lịch cũ dự kiến trong hai ngày 26-27/6.
Chia sẻ với VietNamNet, chị Minh Ngọc, phụ huynh có con dự thi tốt nghiệp THPT năm nay nói: “Bộ GD-ĐT cứ đảm bảo quyền lợi cho học sinh thi năm nay không thay đổi là được, không cần tổ chức thi sớm. Tôi nghĩ chủ yếu học sinh lo lắng về điểm cộng ưu tiên theo khu vực bị ảnh hưởng".
Anh Long Thành (một phụ huynh ở Nghệ An) chia sẻ: “Cá nhân tôi nghĩ thi sớm vài tuần thì công tác chuẩn bị sẽ gấp gáp, giảm thời gian ôn luyện cũng thiệt thòi và có thể ảnh hưởng tới kết quả của các học sinh. Trung ương mới thông tin việc sáp nhập các tỉnh sẽ hoàn thành trước 30/8, vậy các con thi vào cuối tháng 6 vẫn kịp, do đó tôi nghĩ nên giữ nguyên lịch thi”.
Nhiều phụ huynh khác cũng cho rằng, nên để mọi việc vẫn diễn ra như bình thường; lãnh đạo các tỉnh, thành không nên quá lo lắng, gây xáo trộn không cần thiết.
Giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ ổn định hơn về tư tưởng
Ở địa bàn miền núi khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát (huyện Mường Lát) cho hay, thầy trò nhà trường mong giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT như kế hoạch ban đầu của Bộ GD-ĐT.
Theo ông, mọi kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh đã được xây dựng bám theo lịch thi dự kiến của Bộ GD-ĐT đưa ra từ đầu năm, giờ nếu lịch thi được đẩy lên sớm hơn sẽ ảnh hưởng không chỉ tâm lý học sinh mà cả các giáo viên giảng dạy khối 12.
"Chúng tôi cũng lo lắng chất lượng sẽ không được đảm bảo. Học sinh ở địa bàn chúng tôi lực học yếu. Có khi một nội dung phải dạy đi dạy lại nhiều lần, chưa kể khóa học sinh này còn là lứa đầu tiên thi theo chương trình phổ thông mới”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, ở địa bàn vùng cao khó khăn, những thủ tục, hồ sơ thường được thực hiện chậm hơn so với khu vực thành thị. “Nếu đẩy lịch thi sớm hơn, đồng nghĩa thời gian chuẩn bị rút ngắn đi, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc làm thủ tục, hồ sơ, hướng dẫn ôn tập cho học sinh. Ở trên vùng núi chúng tôi, học sinh thường ít tự làm hồ sơ và phải nhờ thầy cô hướng dẫn. Trên này, việc đi học còn phải động viên; gặp cảnh không tự đăng ký được, nhiều khi các em còn bỏ không thi nữa. Thầy cô hướng dẫn hoặc làm cho lần lượt từng em nên cần nhiều thời gian hơn”, ông Sơn nói.
Bà T.N, hiệu trưởng một trường THPT ở TP Hải Phòng đồng quan điểm: “Nếu giữ nguyên lịch thi như dự kiến của Bộ GD-ĐT, học sinh sẽ ổn định hơn về tư tưởng, bởi các em đều dự trù chiến thuật, quá trình ôn tập theo từng giai đoạn. Nếu đẩy lịch thi lên sớm, dù cả nước cùng như thế nhưng chắc chắn có xáo trộn. Thời gian qua không ít học sinh dồn sức cho các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực và giờ mới quay lại ôn thi tốt nghiệp”.
Vị hiệu trưởng này cho hay, đa số học sinh, giáo viên nhà trường mong muốn tổ chức thi theo kế hoạch ban đầu.
Chưa kể, theo bà N, năm nay Bộ GD-ĐT quy định bỏ xét tuyển sớm, quy đổi tất cả các phương thức tuyển sinh về cùng một thước đo. Do đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay rất quan trọng với học sinh.
“Trong bối cảnh bỏ xét tuyển sớm, đăng ký thi đánh giá năng lực khó khăn, thí sinh chưa biết khả năng mình trúng tuyển đại học đến đâu nên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trở nên rất quan trọng. Chưa kể đây còn là kỳ thi đầu tiên theo chương trình phổ thông mới. Khó cho trò, khó cho cả giáo viên ôn tập bởi đều mới, không có sẵn các bộ đề để luyện. Vì vậy, học sinh vẫn muốn có thêm thời gian để ôn tập”, vị hiệu trưởng này nói.
Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đây là vấn đề rất lớn và phải được nghiên cứu, cân nhắc trước khi có quyết định.
“Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Như chúng ta biết, đây là một kỳ thi cấp quốc gia và diễn ra đồng thời trên cả 63 tỉnh, thành. Cũng vì là kỳ thi diễn ra đồng thời nên không thể có việc mỗi một địa phương có một lịch thi khác nhau. Do đó, nếu có dịch chuyển lịch thi thì cũng phải dịch đồng thời, chứ không phải chỉ một vài địa phương”, ông Hà nói.
Theo ông Hà, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được phân cấp về địa phương đối với từng tỉnh. “Do đó, nếu có dịch chuyển, thì đây là việc phải được tính toán rất kỹ”, ông Hà nhấn mạnh và cho biết, trong trường hợp phải dịch chuyển, trên tinh thần, nguyên tắc ít ảnh hưởng nhất tới toàn hệ thống, trong đó có các thí sinh.
“Nếu kỳ thi diễn ra ở một thời điểm và một số công việc khác lại ở những thời điểm khác thì công việc rất kéo dài và có thể ảnh hưởng tới cả công tác tuyển sinh sau này”, ông Hà nói.
Theo Thanh Hùng (VietNamNet)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (57 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)