Xã hội

Sạt lở 40 mét, cuốn trôi quán cà phê ven bờ sông Sài Gòn

Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc sạt lở đất trên tuyến sông Sài Gòn thuộc khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Theo Sở GTVT, thời gian xảy ra sạt lở vào lúc 4 giờ ngày 4/8, bên bờ phải tuyến sông Sài Gòn, cách cầu Phú Long khoảng 2km về phía hạ lưu, thuộc khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Hiện trạng sạt lở đất dài dọc sông khoảng 40 mét, sâu vào bờ khoảng 20 mét; khu vực này có 1 hộ đang kinh doanh quán cà phê. Ngoài ra, khu vực này có một vết nứt rộng khoảng 6-10 cm, với chiều dài dọc sông khoảng 30 m.

Sở GTVT cũng cho biết, nguyên nhân sơ bộ gây ra vụ sạt lở là do triều cường, dòng chảy mạnh và đất nền yếu.

Sự cố không gây thiệt hại người, chỉ có một số vật dụng phục vụ kinh doanh (bàn ghế, cây kiểng…) bị cuốn trôi.

Sạt lở 40 mét, cuốn trôi quán cà phê ven bờ sông Sài Gòn
Vị trí xảy ra sạt lở. (Ảnh chụp từ Google Map)

Vị trí sạt lở không nằm trong danh sách các vị trí nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm mà UBND TPHCM đã công bố.

Nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản người dân nằm trong khu vực sạt lở trên, Sở GTVT đề nghị công bố điểm sạt lở này vào vị trí bờ sông, kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT đề nghị Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương thiết lập hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại khu vực để cảnh báo tàu thuyền, hạn chế tốc độ khi hành trình trên sông Sài Gòn qua khu vực sạt lở nêu trên.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Đường thủy được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo Hữu Huy (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/sat-lo-40-met-cuon-troi-quan-ca-phe-ven-bo-song-sai-gon-post1558644.tpo