Xã hội
19/10/2023 14:41Sạt lở khủng khiếp gần mỏ đá ở Gia Lai
Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân thuộc hai xã Hra và Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai phản ánh về việc mỏ khai thác đá của Công ty CP đá Mang Yang Trang Đức, trong quá trình khai thác đá đã làm ảnh hưởng, sạt lở nhiều diện tích đất trồng cây, hoa màu của dân.
Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dọc theo hai bên bờ suối Hra (đoạn chảy qua địa phận 2 xã Hra và Đăk Ta Ley) có nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào đất đai của người dân. Tại đây, nhiều cây cà phê bị cuốn xuống lòng suối. Hiện nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân vẫn đang có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Lê Ngọc Thành (ngụ thôn Phú Yên, xã Hra) có diện tích đất nông nghiệp cạnh mỏ đá, sát bên bờ suối. Từ khi mỏ đá đi vào hoạt động đã làm ảnh hưởng đến vườn cây. Thời gian gần đây, tình trạng trên càng nghiêm trọng hơn khi diện tích sạt lở càng mở rộng. Đỉnh điểm nhất là vào ngày 5-9, hơn 3 sào trồng lúa, cây bời lời của ông Thành bị cuốn trôi hoàn toàn.
Ông Thành cho rằng nguyên nhân là do mỏ đá trong quá trình khai thác đã khoét sâu, chân taluy bị rỗng, thời gian lâu dần, kèm mưa dẫn đến việc bị sạt lở. Trước đây, suối H’ra chỉ rộng chừng 5 mét, do việc khai thác đá nên hiện lòng suối rất sâu, rộng vài chục mét.

Còn ông Đinh Mak (xã Hra) cũng cho biết gia đình bị sạt lở 2.000m2 đất nhưng phía công ty bảo do thiên tai, mưa bão và không hỗ trợ. "Họ nói vậy chúng tôi cũng đành chịu vậy. Cứ như vầy thì phần đất còn lại sẽ bị sạt lở hết" – ông Đinh Mak nói.
Ngoài ảnh hưởng đến diện tích cây trồng của người dân thì vụ sạt lở trên đang là mối đe dọa cho tuyến đường liên xã Hra đi xã Lơ pang. Hiện tại, con đường này chỉ còn cách vực sâu chưa đến 2m.

Ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hra, huyện Mang Yang, cho biết qua kiểm tra thực tế thì thấy khu vực 2 bên bờ suối và đất lân cận bị sạt lở với chiều dài 1.025m. Trong đó, chiều dài khu vực bị sạt lở nằm trong phạm vi cấp phép khai thác cho công ty là 325m; còn lại đất của dân tiếp giáp với mỏ đá.
UBND huyện Mang Yang đã yêu cầu Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức dừng hoạt động khai thác khoáng sản, khẩn trương có giải pháp khắc phục, kè chắn phù hợp tại các khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, đặc biệt các vị trí trong khu vực mỏ đá giáp với đường liên xã và đất của các hộ dân để đảm bảo an toàn, ngăn chặn kịp thời tình trạng sạt lở trong thời gian tới.

Về phía mỏ đá, ông Nguyễn Thành Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức, cho biết nguyên nhân sạt lở 2 bên suối Hra là do thiên tai, mưa lớn, nước dâng lên cao đã làm sạt lở hai bên bờ suối.
Không chỉ người dân, công ty cũng bị thiệt hại khi nhiều máy móc và phương tiện bị nhấn chìm. "Đây là sự việc do thiên tai. Đến bây giờ, chưa có cơ quan nào đánh giá nguyên nhân sạt lở đất của dân là do mỏ đá" – ông Tâm nói.
Hiện một số hộ tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng cho rằng mỏ đá gây sạt lở và yêu cầu bồi thường.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




