Xã hội
12/06/2025 16:02Sau sáp nhập tỉnh, người dân được dùng giấy tờ cũ đến khi nào?
Ngày 12-6, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại biểu thống nhất cao đây là chủ trương rất lớn, sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa lịch sử và chính trị rất thiêng liêng.
Ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vào sáng 16-6. Ngay sau khi biểu quyết, nghị quyết và luật sẽ có hiệu lực ngay.
Cũng trong ngày 16-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký 34 nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành. Chính quyền cấp xã mới sẽ hoạt động đồng bộ trong cả nước từ 1-7.
Đối với các loại giấy tờ của người dân, doanh nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 đã quy định rất cụ thể.
Theo đó, người dân và doanh nghiệp yên tâm sử dụng các giấy tờ đã cấp cho đến khi hết thời hạn. Nếu người dân có nguyện vọng cấp lại giấy tờ theo địa chỉ mới, các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ hỗ trợ với thủ tục hành chính đơn giản và không thu phí.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhận định, việc Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tại kỳ họp thứ lần này là "một quyết định có ý nghĩa lịch sử, hội tụ sức mạnh của lịch sử, hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp của đất nước".
Theo Bộ trưởng, đây là vấn đề hệ trọng, có tính bước ngoặt lịch sử và thời đại, nên các cấp có thẩm quyền đã xem xét rất kỹ lưỡng, toàn diện, thận trọng, chắc chắn, khoa học, thấu đáo, tính toán đầy đủ một cách biện chứng, lịch sử, văn hóa và thực tiễn Việt Nam.
"Mục tiêu cao nhất của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 là vì sự phát triển chung, vì sự giàu mạnh, phồn vinh, văn minh của đất nước, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc lớn nhất của dân tộc, của Nhân dân"- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
Kể từ ngày 12-6, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ - và 28 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.
Theo Minh Chiến - Văn Duẩn (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Trúng 14 tờ vé số với khoản thưởng lớn, anh phụ hồ đưa ra 2 quyết định thay đổi cuộc đời (18/07)
-
Trước vụ CEO gây chấn động, nhiều pha ngoại tình cũng từng bị camera vô tình lia trúng: Không muốn ai biết thì đừng làm! (18/07)
-
Lộ diện hàng loạt màu lạ trên dòng iPhone 17 (18/07)
-
Nhận xét đề thi ĐH quá dễ, nam sinh vừa ôn tập vừa làm công nhân nhận số điểm không ai ngờ đến: Bật khóc ngay tại công trường (18/07)
-
Hà Nội tiến tới không còn xe máy chạy xăng trong vành đai 1: Cư dân chung cư sạc pin xe điện ở đâu? (18/07)
-
Lộ diện "ông trùm" đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội (18/07)
-
Đại gia chi 250 triệu mua xe Vespa cũ 13 năm tuổi để trưng chơi (18/07)
-
Căn bệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc nguy hiểm ra sao? Bác sĩ đưa ra cảnh báo (18/07)
-
Mẹ vợ lúc sống thì ghét bỏ, chì chiết đủ điều, nhưng trước khi qua đời lại nói một câu khiến con rể nước mắt chảy dài (18/07)
-
Giá bán chung cư sơ cấp trung bình tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, chạm mốc 80 triệu đồng/m2: Vì sao giá vẫn chưa chịu hạ? (18/07)
Bài đọc nhiều




