-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Xã hội
28/09/2020 14:44Sau vụ cây xanh bật gốc đè chết người: Vẫn còn nhiều cây đã già cỗi có rễ lộ thiên, nhánh vươn ra mặt đường ở Sài Gòn
Mới đây một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra khi cây xanh phía trước trường ĐH Kinh Tế TP.HCM (đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM) bật gốc, ngã xuống đường đè chết một người đi xe máy khiến dư luận bàng hoàng.
Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cây xanh bật gốc, đè trúng người đi đường ở TP. HCM. Trước đó có nhiều vụ việc tương tự nhưng nạn nhân chỉ bị thương hoặc may mắn né kịp thời.
Vụ việc đau lòng vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng cây xanh ở TP.HCM đang giống như "quả bom nổ chậm", có thể bật gốc ngã bất cứ lúc nào khi trời mưa gió.
Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cũng cho biết, hiện nay số lượng cây có kích thước lớn bị sâu bệnh, già cỗi vẫn còn nhiều nên cần phải thay thế dần để tránh sự cố như vừa rồi. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của đơn vị quản lý cây xanh là người dân ít đồng tình khi chặt bỏ cây xanh trên đường phố.
Vì vậy, ông Điệp cũng mong muốn trong thời gian tới người dân đồng tình khi đơn vị quản lý thực hiện nhiệm vụ thay mới cây xanh bị sâu bệnh, già cỗi không còn khả năng sinh trưởng.
Thực tế ghi nhận trên đường Nguyễn Tri Phương vẫn còn rất nhiều cây xanh tương tự như cây xanh bật gốc đè chết người vừa rồi. Hàng cây xanh cao, đứng thẳng tắp, có kích thước lớn nhưng phần rễ nhiều cây bị lộ thiên trên vỉa hè, nhánh vươn ra mặt đường khiến người dân ái ngại khi đi qua.
Vị trí trước trường ĐH Kinh tế vẫn còn một cây dầu cao tương tự như cây vừa bật gốc, hiện cây này đã được tỉa bớt nhánh. Ngoài ra, gần vị trí cây xanh vừa ngã cũng có một cây xanh khác nhưng cây này đã được chặt hết cành và phần ngọn, chỉ còn trơ trụi phần thân.

Người dân sống gần khu vực này cho biết, sau sự việc nam thanh niên bị cây bật gốc đè tử vong khiến ai cũng lo lắng, họ bất an về cây xanh trên đường này. Theo người dân, nhìn bên ngoài cây xanh vẫn còn tươi tốt nhưng bên trong thân cây hay bộ rễ đã mục.
"Nếu trời mưa gió nữa thì tôi sẽ cân nhắc có nên di chuyển trên đường này không vì hàng cây trên đường Nguyễn Tri Phương này cũng giống như cây bật gốc vừa rồi. Tôi nghĩ cây xanh trồng đến thời điểm nào đó cũng không thể sinh trưởng được nữa, cây già cỗi,... vì vậy cần có biện pháp để xử lý", anh Thanh Dương (quận 10) chia sẻ.
Không chỉ cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương, nhiều cây xanh trên các tuyến đường như 3/2, Lý Thường Kiệt (quận 10),... cũng đang có nguy cơ bật gốc hay gãy nhánh bất cứ lúc nào. Việc thường xuyên kiểm tra, tỉa cành là cần thiết khi TP.HCM đang trong mùa mưa gió.
Trên đường 3/2, đoạn từ cầu vượt 3/2 đến đường Lý Thường Kiệt, hàng cây cổ thụ với thân và gốc rất to đã được cắt tỉa gọn gàng, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên đoạn từ cầu vượt 3/2 đến ngã 6 Dân Chủ, hàng cây xanh to cao và thẳng đứng với nhiều nhánh nhoài ra mặt đường vẫn còn nhiều. Người dân cho biết, hàng cây trên đường này đều rất lâu năm nên nguy cơ bật gốc hay gãy nhánh khi mưa gió rất cao.
Qua ghi nhận, đa số cây xanh trên các tuyến đường đều đã được đơn vị quản lý đánh số để theo dõi, tiện chăm sóc, cắt tỉa. Hiện này cũng có một số cây xanh cổ thụ đã được đốn hạ để trồng cây mới và đang phát triển tốt.

Theo Tứ Quý (Báo Dân Sinh)
- Bốn thực phẩm giàu vitamin A giúp sáng mắt, đẹp da hơn cả khoai lang (11 phút trước)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (38 phút trước)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (45 phút trước)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (1 giờ trước)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (1 giờ trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (1 giờ trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (1 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (1 giờ trước)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (2 giờ trước)