Sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 người tử vong, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã yêu cầu rà soát an toàn hàng loạt tuyến tàu chở khách du lịch.
12-1783847978-siet-chat-an-toan-duong-thuy-toan-quoc-sau-vu-lat-tau-cho-khach-tai-phu-quoc
Hiện trường vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) đã lập tức ban hành công điện khẩn nhằm chấn chỉnh và tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như hàng hải trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12h57 ngày 11/7 trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thời điểm đó, phương tiện mang số đăng kiểm V68-49447 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ, do thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải điều khiển, đang chở 3 thuyền viên người Việt Nam và 32 hành khách mang quốc tịch Ấn Độ hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới.

Dù con tàu này được phép chở 34 hành khách theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Chi cục Đăng kiểm số 6 cấp ngày 21/11/2025, nhưng khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 100m thì bất ngờ bị lật úp. Vị trí tai nạn nằm ngoài vùng nước cảng biển và không thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. Hậu quả vụ việc đã khiến 15 hành khách tử vong, 2 người phải cấp cứu và 15 người khác có sức khỏe bình thường. Toàn bộ 3 thuyền viên đều an toàn, phương tiện sau đó đã được kéo vào bờ và hiện chưa xác định được mức độ ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình trên, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương để tập trung khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi các nạn nhân và gia đình. Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp làm rõ nguyên nhân, rà soát các bất cập trong quản lý nhà nước để kịp thời kiến nghị xử lý.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cũng được yêu cầu chủ trì rà soát lại toàn bộ hồ sơ an toàn kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và điều kiện hoạt động của tất cả tàu chở khách du lịch trên địa bàn; kiên quyết kiến nghị tạm dừng hoạt động đối với các phương tiện không bảo đảm an toàn và báo cáo cập nhật tình hình trước 16h hằng ngày.

Đồng thời, để ngăn ngừa các nguy cơ tương tự, Cục yêu cầu tất cả các Cảng vụ, Chi cục Đường thủy và Hàng hải trên cả nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và của Cục. Các đơn vị phải khẩn trương duy trì, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tại địa bàn; nhanh chóng kiểm tra việc khắc phục các hạn chế cũ. Trong đó, các tuyến vận tải hành khách trọng điểm từ bờ ra đảo phải được ưu tiên kiểm tra ngay lập tức bao gồm: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Côn Đảo (Vũng Tàu), Cát Bà (Hải Phòng), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang và các khu vực du lịch đường thủy khác tại tỉnh Khánh Hòa.

QT (SHTT)