-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
27/03/2025 13:13Sinh viên bất ngờ nhận 'lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản', nhà trường lên tiếng
Ngày 26/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, Phòng vừa phát đi thông báo cảnh giác đến sinh viên trường về hình thức giả danh công an, viện kiểm sát thông báo bắt giữ và phong tỏa tài sản nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, cách đây ít ngày, một sinh viên năm nhất phản ánh với Phòng Công tác sinh viên về việc nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội yêu cầu tham gia cuộc gọi Zoom để chứng minh mình không tham gia, không là đồng phạm với nhóm rửa tiền thông qua chương trình trao đổi sinh viên khóa hè tại Nhật Bản của trường.
“Đi kèm cuộc gọi là thông báo “Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản” của Viện kiểm sát. Các thông tin về họ tên, mã số sinh viên, số căn cước công dân… đều trùng khớp nên sinh viên này rất lo lắng. May mắn, sinh viên này đã chia sẻ câu chuyện với người bạn trong lớp và thông tin được phản ánh đến Phòng Công tác sinh viên để kịp thời trấn an”, lãnh đạo này thông tin.

Sau khi xác minh các thông tin, nhận thấy đây là văn bản giả mạo và là hình thức lừa đảo mới, Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phát đi thông báo cảnh giác đến toàn thể sinh viên nhà trường.
Theo Phòng Công tác sinh viên, sinh cần bình tĩnh khi nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng cơ quan nhà nước yêu cầu làm việc qua điện thoại, zalo, zoom, google meet. Cơ quan chức năng không giải quyết vụ án, vụ việc qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin.
Đồng thời, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng khuyến cáo, sinh viên tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng như không cài đặt, đăng nhập tài khoản ngân hàng trên phần mềm lạ thông qua link hoặc trên trình duyệt web. Không nhận cuộc gọi video call để tránh bị thu thập dữ liệu sinh trắc học. Không cung cấp mã OTP cho đối tượng. Xác minh thông tin, thông báo về chương trình dành cho sinh viên từ các kênh thông tin chính thống của nhà trường…
Trước đó, nhiều trường như Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM… cũng bị làm giả chữ ký lãnh đạo, giả các văn bản của Bộ GD&ĐT để thông báo sinh viên trúng tuyển các chương trình giao lưu quốc tế, từ đó yêu cầu chuyển khoản… đã được báo Tiền Phong nhiều lần thông tin cảnh báo đến bạn đọc.
Theo Nguyên Dũng (Tiền Phong)








- Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục vỡ đập Bắc Khê, cứu dân vùng lũ lụt (19:14)
- Cập nhật: 106 điểm ngập, 23 tuyến đường tê liệt có nơi sâu tới 1m ở Hà Nội (19:05)
- Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm tuổi, chỉ rõ cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia (49 phút trước)
- Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số 18 Tam Trinh (53 phút trước)
- Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý! (1 giờ trước)
- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (1 giờ trước)
- Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm (1 giờ trước)
- Cháy dữ dội kho hàng gần chợ lâu đời ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư (2 giờ trước)
- Nhiều người kéo đến xem bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (2 giờ trước)




