Xã hội

'Siro ăn ngon Hải Bé': Cục An toàn thực phẩm cấp phép rồi khuyên không dùng?

Vụ việc chủ tài khoản TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố vì buôn bán "Siro ăn ngon Hải Bé" giả đang gây xôn xao dư luận, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong công tác quản lý và hậu kiểm.

"Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả, Cục An toàn thực phẩm chỉ... khuyến cáo?

Sau khi Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án và các bị can liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả, cụ thể là sản phẩm "Siro ăn ngon Hải Bé", Cục An toàn thực phẩm mới đây đã phát đi khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm này. Điều đáng nói, sản phẩm "Siro ăn ngon Hải Bé" của Công ty TNHH Hải Bé đã từng được Cục An toàn thực phẩm cấp phép lưu hành, báo Tuổi Trẻ thông tin.

Kết quả giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho thấy các chỉ tiêu quan trọng như vitamin A, canxi, vitamin C trong "Siro ăn ngon Hải Bé" chỉ đạt dưới 70% so với công bố, đủ cơ sở để xác định đây là hàng giả. Việc Cục An toàn thực phẩm chỉ đưa ra khuyến cáo "không sử dụng" sau khi vụ án đã được khởi tố, trong khi sản phẩm này đã được cấp phép lưu hành, khiến nhiều người băn khoăn về vai trò của cơ quan quản lý. Thông báo khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm cũng xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm, tức là về nguyên tắc, sản phẩm này đã đủ điều kiện ra thị trường.

'Siro ăn ngon Hải Bé': Cục An toàn thực phẩm cấp phép rồi khuyên không dùng?
Chất chính tạo công dụng trong Siro ăn ngon Hải Bé chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Ảnh chụp màn hình.

Lỗ hổng trong quy định và công tác hậu kiểm

Dư luận đang đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm trong quản lý và hậu kiểm. Việc "cấp phép trước, khuyến cáo sau" mà không đi kèm bất kỳ giải pháp nào về thu hồi hay kiểm tra cơ sở sản xuất đã gây bức xúc và làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

Theo quy định hiện hành, các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ cần nộp hồ sơ công bố kèm tài liệu chứng minh chất lượng, nguồn gốc, thành phần là đủ điều kiện lưu hành. Việc cấp phép gần như chỉ là thủ tục hành chính, dựa trên giấy tờ do doanh nghiệp tự cung cấp mà không qua kiểm định thực tế. Đây chính là lỗ hổng lớn mà các đối tượng lợi dụng để tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, với những lời quảng cáo thổi phồng công dụng, gán ghép khả năng chữa bệnh sai sự thật.

Trung tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cũng nhận định rằng việc chậm trễ ban hành các quy định, hướng dẫn thi hành luật liên quan đến dược và an toàn thực phẩm đã tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm.

Nỗ lực và kỳ vọng

Vụ "Siro ăn ngon Hải Bé" giả dành cho trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương nhất, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo sau hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả bị phát hiện. Mới đây, cơ quan công an cũng đã khởi tố 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm vì những vi phạm trong cấp phép giấy chứng nhận nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP và cấp hồ sơ công bố sản phẩm.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ rà soát và hoàn thiện các cơ sở pháp lý, đồng thời đang quyết liệt xây dựng, hoàn thiện thể chế như hướng dẫn triển khai Luật Dược và sửa đổi Nghị định 15 về an toàn thực phẩm để trình Chính phủ sớm ban hành.

Người dân đang rất mong chờ những thay đổi "bước ngoặt" sau các đợt truy quét hàng giả gần đây, để hàng giả không còn "đất sống" và người tiêu dùng không còn phải hoang mang trước ma trận thật - giả lẫn lộn như hiện nay.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/siro-an-ngon-hai-be-cuc-an-toan-thuc-pham-cap-phep-roi-khuyen-khong-dung-d292029.html