-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Xã hội
13/08/2021 22:27Số ca mắc COVID-19 tử vong tại TPHCM đang ở mức cao

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trưa nay, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, từ ngày 5/8 đến nay, trung bình mỗi ngày trên địa bàn phát sinh trên 3.000 ca mắc mới, chủ yếu ở các khu phong tỏa. Hiện đã điều trị khỏi gần 63.000 người, đang điều trị hơn 32.000 người, có 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Tỷ lệ tử vong đang ở mức cao trung bình 241 ca mỗi ngày.
Trước tình hình trên, thành phố đã tập trung nâng cao điều trị nhằm giảm tử vong tại tất cả 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Ông Đức nói: “Phải giảm được ca nặng chuyển nặng từ tầng 2 và 3 để giảm áp lực ở tầng trên từ đó giảm tử vong. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các địa phương, đã đưa vào 4 trung tâm Hồi sức tích cực, thành lập các trung tâm cấp cứu 115, kiện toàn hệ thống hỗ trợ y tế cho các ca F0 đang cách ly tại nhà”.
Tuy nhiên, trên thực tế dịch còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm đang đi ngang nhưng chưa bền vững, tử vong chưa giảm. Dự báo, sau 15/8 mỗi ngày vẫn có khoảng 3000 F0 mới phát hiện.

Hiện thành phố đặt mục tiêu khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm giảm số ca lây nhiễm. Giãn cách xã hội là biện pháp quan trọng nhất cần được thực hiện nghiêm ngặt. Nếu cách ly người với người, nhà với nhà đúng quy định, đặc biệt trong các khu phong tỏa sẽ giảm được số ca F0 phát sinh lên tới trên 70% tổng ca mắc mới mỗi ngày.
Lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chia sẻ, thời gian qua ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định chống dịch chưa cao, sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và hỗ trợ chuyên môn có lúc chưa kịp thời nên đã có những câu chuyện buồn xảy ra. Nhiều gia đình có ca F0 thì tất cả những người còn lại trong gia đình đều dương tính, nguy cơ lây nhiễm trong các khu vực phong tỏa vẫn rất cao, tình hình kiểm soát dịch vẫn có những điểm “ngoài nóng trong lạnh”.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp thực hiện chặt chẽ các quy định cách ly xã hội, tăng cường giám sát, xử lý đối với những tổ chức cá nhân không tuân thủ công tác phòng chống dịch đặc biệt là trong khu vực phong tỏa để hạn chế tối đa số ca lây nhiễm mới. “Muốn làm được điều trên, giãn cách nhà với nhà phải được thực hiện nghiêm. Gia đình nào không có F0 thì phải cố gắng bảo vệ. Trong trường hợp gia đình có F0 trong nhà phải tuân thủ các biện pháp cách ly, hạn chế lây nhiễm chính trong mỗi gia đình” – Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Thành phố, hiện nay, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm với mục tiêu sớm phát hiện, bóc tách F0 trong cộng đồng. Tuy nhiên, thành phố đề nghị ngành y tế, công tác xét nghiệm phải được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo khoa học để không lãng phí nguồn lực, tài nguyên.
Nhằm giảm tử vong, thành phố chỉ đạo ngành y tế khẩn trương sàng lọc phân loại bệnh nhân tại tất cả các tầng. Nếu việc phân loại, điều phối hiệu quả được thực hiện từ Trung tâm Cấp cứu 115 tới hệ thống điều trị COVID-19 thì tình hình tử vong thời gian tới có thể sẽ được cải thiện.

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, để nâng cao khả năng đáp ứng điều trị, hiện nay các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị đã được nâng cấp từ tầng 2 lên tầng 3 hỗ trợ thêm các trang thiết bị cần thiết cho việc cứu chữa kịp thời các ca bệnh có diễn biến trở nặng để giảm áp lực quá tải cho các tầng cao hơn, đặc biệt là các Bệnh viện Điều trị COVID-19 và các Trung tâm Hồi sức COVID-19. Hiện nay, hệ thống oxy đã được thiết lập và sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới tại tất cả các bệnh viện để đảm bảo cung cấp oxy kịp thời cho bệnh nhân.
Thành phố đang tăng cường hỗ trợ các trường hợp F0 cách ly theo dõi và điều trị tại nhà. Bên cạnh hỗ trợ y tế từ các tổ tư vấn trực tiếp, người bệnh đang nhận được sự giúp sức của chính quyền và y tế địa phương, tiếp ứng thuốc men, lương thực, thực phẩm, tư vấn tâm lý giúp bệnh nhân an tâm điều trị, sớm phục hồi mà không cần phải nhập viện.
Theo Vân Sơn (Tiền Phong)








- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (16:21)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Sinh viên Việt Nam được dùng miễn phí Google AI Pro (28 phút trước)
- Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn (36 phút trước)
- Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga (39 phút trước)
- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (42 phút trước)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (58 phút trước)




