Xã hội

Sở GD-ĐT TP HCM: Hạ điểm chuẩn lớp 10 gây xáo trộn tuyển sinh toàn thành phố

Năm học 2023-2024, TP HCM có gần 20.000 học sinh rớt khỏi lớp 10 công lập và gần 5.000 học sinh dù trúng tuyển nhưng chưa nộp hồ sơ. Mặc dù vậy, Sở GD-ĐT TP HCM khẳng định không hạ điểm chuẩn lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) TP HCM vừa có báo cáo UBND TP về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo Sở GD-ĐT TP, sau 15 ngày nhận hồ sơ (từ ngày 11-7 đến 17 giờ ngày 26-7-2023), số thí sinh đã hoàn thành công tác nộp hồ sơ vào các trường trúng tuyển là 54.897, đạt tỷ lệ 73.14%.

Dựa theo kết quả tỷ lệ nhập học của từng trường THPT của TP, Sở GD-ĐT TP đánh giá có một số trường THPT ở các vùng ven có tỷ lệ nộp hồ sơ chưa cao.

Báo cáo đã nêu một số nguyên nhân. Trước hết, chưa hết thời gian nộp hồ sơ (hạn chót để nộp hồ sơ tuyển sinh 10 vào các trường THPT là 17 giờ ngày 1-8). Đồng thời, hàng năm do ban chỉ đạo tuyển sinh đã nắm trước các trường hợp các trường vùng ven có thể bị thiếu học sinh nên đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên để có thể giảm điểm chuẩn và tạo điều kiện cho các em xung quanh khu vực có điều kiện trúng tuyển vào các trường này. Do đó, thực tế các trường THPT vùng ven về cơ bản vẫn đủ học sinh theo đúng kế hoạch đề ra. 

Sở GD-ĐT TP HCM: Hạ điểm chuẩn lớp 10 gây xáo trộn tuyển sinh toàn thành phố
Ảnh minh họa

Một số trường có số học sinh nộp hồ sơ cao hơn so với các năm, như: THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Phong Phú, THPT An Nhơn Tây, THPT Long Trường.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP, số liệu tuyển sinh cho thấy một số lượng lượng học sinh có nhà ở các quận trung tâm nhưng vẫn đăng ký ở các trường vùng ven. Chính vì vậy, dù trúng tuyển nhưng không thể nhập học. "Vì vậy, việc hạ điểm chuẩn để tăng số lượng học sinh vào các trường này không thể giải quyết tình trạng thiếu học sinh ở các trường vùng ven, nhưng sẽ gây xáo trộn cho tuyển sinh của toàn thành phố" - văn bản nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, Sở cũng có kế hoạch trong năm 2024-2025 sẽ tăng cường các giải pháp như tuyên truyền, đề ra một số phương án ưu tiên khu vực để từng bước giải quyết bài toán thiếu học sinh ở các trường vùng ven.

Gần 5.000 học sinh chưa nộp hồ sơ vào lớp 10 công lập

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM, hiện có 71.254 trên toàn thành phố đã nộp hồ sơ vào lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ 93,72%. Năm học 2023-2024, TP HCM tuyển gần 77.000 học sinh vào lớp 10 công lập. Như vậy, còn gần 5.000 học sinh chưa nộp hồ sơ mặc dù trúng tuyển.

Riêng hai trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ tuyển sinh lần lượt là 81,82 và 75.6 %. Nguyên nhân là học sinh trúng tuyển đã nộp vào Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM). Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP sẽ có kế hoạch tổ chức kỳ thi chuyên bổ sung.

Theo Đặng Trinh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/so-gd-dt-tp-hcm-ha-diem-chuan-lop-10-gay-xao-tron-tuyen-sinh-toan-thanh-pho-20230731172858144.htm