Khoản tiền dạy thêm giờ của giáo viên tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk vẫn chưa được thanh toán dứt điểm, buộc lãnh đạo tỉnh đưa ra thời hạn cụ thể và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc.

Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc để trả tiền dạy thêm giờ

Ngày 11/7, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cơ quan này đang phối hợp với Sở Tài chính cùng các địa phương rà soát, giải quyết những khó khăn liên quan đến việc thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

no-giao-vien-13-ty-1
Nhiều xã, phường tại Đắk Lắk còn nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên khoảng 13,4 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Khoản kinh phí trên là tiền chi trả cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập đã dạy vượt định mức trong khoảng thời gian từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Vấn đề nợ tiền dạy thêm giờ được ngành giáo dục báo cáo tại buổi làm việc mới đây giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện ngành giáo dục địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng chỉ ra một số hạn chế còn kéo dài. Trong đó có tình trạng thiếu giáo viên, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa khu vực thuận lợi với vùng sâu, vùng xa và việc nhiều trường chưa được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Vì sao tiền dạy thêm giờ của giáo viên bị chậm thanh toán?

Trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, UBND cấp huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm chi trả chế độ dạy vượt định mức cho giáo viên.

no-giao-vien-13-ty-3
Ảnh minh họa AI.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, việc bàn giao trách nhiệm và nguồn kinh phí từ cấp huyện về cấp xã nảy sinh nhiều vướng mắc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiền dạy thêm giờ chưa được thanh toán đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên.

Kết quả rà soát cho thấy 33 xã, phường tại Đắk Lắk từng phát sinh khoản nợ tiền dạy thêm giờ, với tổng số tiền khoảng 38,6 tỷ đồng.

Đến nay, 26 xã, phường đã chủ động cân đối nguồn kinh phí và hoàn thành việc thanh toán. Tuy nhiên, 7 xã, phường vẫn còn nợ giáo viên khoảng 13,4 tỷ đồng.

Chủ tịch Đắk Lắk ấn định thời hạn 45 ngày

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định tiền dạy thêm giờ là chế độ gắn trực tiếp với quyền lợi chính đáng của giáo viên. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương phải nhanh chóng phối hợp, làm rõ trách nhiệm, bố trí nguồn kinh phí và hoàn thiện thủ tục để chi trả.

“Phải giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho các giáo viên. Tôi yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Tài chính cùng các xã, phường trong vòng 45 ngày phải xử lý dứt điểm tiền dạy thêm giờ và chế độ theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP không để tồn đọng”, ông Đỗ Hữu Huy chỉ đạo.

Theo Dương Nhã (SHTT)