Xã hội

Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế

Do lo sợ sự nguy hiểm và lây lan nhanh chóng của bệnh viêm phổi do virus corona, rất nhiều người dân tìm mua khẩu trang tích trữ trong nhà. Các hiệu thuốc hết sạch mặt hàng khẩu trang, các quán xá cũng tràn ngập hình ảnh khách bịt kín mặt ngồi uống nước..

Tính đến 7h sáng hôm nay ngày 30/1, ở Trung Quốc đã có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm virus corona. Những con số trên đã khiến người dân Việt Nam hết sức lo ngại.

Tại Hà Nội, dù chưa xác định có trường hợp nhiễm virus Corona tại đây nhưng từ nhiều ngày qua, người dân đã chủ động bảo vệ bản thân khỏi nhiễm bệnh mà việc làm được chú ý nhất chính là đeo khẩu trang y tế.

Cụ thể, chủ một shop chuyên bán hàng Đức rao nhận đặt khẩu trang 3M- 9322 của Đức phòng chống virus corona có giá bán lẻ 185.000 đồng/chiếc và đến cuối tuần sẽ có hàng trả tại Hà Nội.

Theo quảng cáo rao bán này, chủ cửa hàng cho biết, đây là loại khẩu trang có 3 lớp chuyên dụng khác với những loại khẩu trang 3M hàng fake có giá vài chục nghìn. Vì thế, hiện bên Đức cũng đang cháy hàng trước diễn biến nhanh của virus corona.

Trong khi đó, trao đổi với báo Infonet, chủ một cửa hàng chuyên bán online cho biết chỉ trong hơn 3 ngày từ ngày 30 Tết đến trưa mồng 3 Tết, cửa hàng đã bán được gần 5.000 hộp khẩu trang. Hiện cửa hàng đã hết và chỉ nhận đặt hàng theo đơn và sẽ trả khách vào mồng 6 Tết.

Cùng chung tình trạng cháy hàng, chủ một shop bán khẩu trang 3M tại Cầu Diễn (Hà Nội) dù làm việc xuyên Giao thừa cũng không đủ sức phục vụ nhu cầu của khách hàng trong đợt cao điểm này.

Ngay từ ngày 27/1 (mùng 3 Tết), chủ shop đã phải thông báo hết tất cả các mã hàng và phải đợi tới mùng 10 mới có hàng mới về.

Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế
Tại các hiệu thuốc, thời gian này, khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất

Riêng tại TP.HCM, tại nhiều tiệm thuốc tây, khẩu trang đã "cháy hàng". Khẩu trang 3M chống bụi mịn hết sạch trong khi khẩu trang y tế 35.000/hộp rất hút khách. Một người bán thuốc trên đường Hai Bà Trưng cho biết trong mấy ngày tết, nhiều người mua khẩu trang các loại tăng đột biến, bình thường ngày bán chừng 7-8 hộp khẩu trang y tế, mấy hôm nay tăng cả trăm lần.

Trong khi đó, đơn vị khai thác dịch vụ mặt đất Cảng hàng không Taseco đang tiến hành nhập khẩu 10.000 chiếc khẩu trang và tiếp tục nhập thêm để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong thời gian dịch bệnh chưa được khống chế.

Cũng liên quan tới tình hình dịch bệnh, ngày 29/1, dư luận và cộng đồng mạng tại tỉnh Quảng Nam xôn xao bởi hình ảnh đăng tải về một hóa đơn kèm nội dung: "3 chiếc khẩu trang giá 150.000 đồng".

Tuy nhiên, ngay sau khi làm rõ, lãnh đạo TP.Hội An cho biết có sự hiểu lầm. "Siêu thị này bán 3 gói khẩu trang với giá 150.000 đồng, chứ không phải bán 3 chiếc", lãnh đạo TP.Hội An nói.

Trong khi đó, qua điện thoại, chủ siêu thị mini bán hàng nói trên cho PV báo Người Đưa Tin biết, trong mỗi gói khẩu trang có 10 chiếc. Tính ra 3 gói là 30 chiếc được bán với giá 150.000 đồng.

Không chỉ tại thị trường Việt Nam, các nước như Mỹ, Pháp, Singapore, Canada – các quốc gia đã có người nhiễm virus corona – mặt hàng khẩu trang cũng trở nên nóng hơn giao giờ hết.

Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế - 1
Ngăn bày khẩu trang đã trống trơn vì sức mua tăng bất ngờ (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Trong khi các tiệm thuốc "cháy hàng" khẩu trang y tế thì tại những quán cafe, thật lạ lẫm khi thấy người dân vừa uống nước cùng bạn bè nhưng... mặt vẫn che khẩu trang kín mít. Nhiều người chia sẻ rằng các quán cafe hay bất kì địa điểm công cộng nào khác, đều muốn đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm virus cũng như bụi mịn từ đường phố.

Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế - 2
Người dân đeo khẩu trang tại các quán cafe (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế - 3
(Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế - 4
Hẹn hò bạn bè uống cà phê, trò chuyện cũng không dám rời khẩu trang (Ảnh: Tiền Phong)
Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế - 5
Nhiều khách hàng không mang khẩu trang, nhân viên lo lắng khi tư vấn nên họ phải tự bảo vệ mình. (Ảnh: Tiền Phong)
Sợ virus corona, người dân đi uống cafe cũng bịt mặt kín mít, hiệu thuốc 'cháy hàng' khẩu trang y tế - 6
(Ảnh: Tiền Phong)

Nên chọn loại khẩu trang nào để tránh lây nhiễm virus corona?

Theo chuyên gia và Bộ Y tế Singapore, người dân nên sử dụng khẩu trang y tế chuyên dùng trong phẫu thuật để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh do virus corona.

Ông Leo Yee Sin, Giám đốc điều hành Trung tâm quốc gia về bệnh truyền nhiễm, cho rằng cơ quan này không khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang N95 bởi nó không mang lại hiệu quả ngừa bệnh truyền nhiễm. Loại này chỉ phù hợp để lọc các hạt không khí ô nhiễm như bụi mịn.

Trong cuộc họp báo ngày 22/1, ông Koh Peng Keng, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, cũng khuyến cáo: “Chúng ta nên đeo khẩu trang y tế và các loại có tác dụng phòng bệnh truyền nhiễm tương tự, không nên sử dụng N95 vì nó không có hiệu quả ngăn ngừa virus này”.

Người dân nên chọn loại khẩu trang 2-3 lớp, thường được các bác sĩ sử dụng khi phẫu thuật. Nó giúp giảm sự lây lan của virus. Đồng thời, khẩu trang phẫu thuật còn ngăn ngừa các hạt nước bọt chứa vi khuẩn văng khỏi miệng, mũi người đeo, giảm tiếp xúc của nước bọt với dịch tiết của người sử dụng tới người khác.

HP (Nguoiduatin.vn)