Sở Y tế TPHCM đã khẩn trương vào cuộc xác minh, kiểm tra hồ sơ bệnh án và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City lập Hội đồng chuyên môn sau sự việc một bệnh nhân người nước ngoài biến chứng nặng sau hàng loạt phẫu thuật thẩm mỹ và tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngày 29/9, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định liên quan đến trường hợp bệnh nhân W.D.J. (65 tuổi, quốc tịch Australia) chuyển tuyến trong tình trạng rất nặng và đã tử vong sau đó.

29-1790679809-so-y-te-tphcm-xac-minh-vu-nu-du-khach-australia-tu-vong-sau-phau-thuat-tham-my-tai-benh-vien-quoc-te-city
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện.

Theo hồ sơ bệnh án từ Bệnh viện Quốc tế City, ngày 4/9/2026 bệnh nhân thực hiện phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực, xuất viện vào ngày 05/9.

Đến ngày 9/9/2026, bệnh nhân tiếp tục nhập viện đợt 2 để hút mỡ bụng, hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ gồm béo phì, tăng huyết áp và hội chứng ngưng thở khi ngủ (đang sử dụng máy CPAP hỗ trợ tại nhà).

Trong quá trình theo dõi hậu phẫu đợt 2, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng tăng dần, chướng bụng và khó thở. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện người bệnh bị thủng túi thừa đại tràng sigma gây viêm phúc mạc khu trú và tiến hành phẫu thuật cấp cứu vào ngày 19/9.

Do tình trạng tiến triển nguy kịch, Bệnh viện Quốc tế City đã hội chẩn với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, can thiệp chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) ngay tại giường rồi chuyển tuyến điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi vào ngày 22/9.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ pháp lý, quy trình phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City. Sở yêu cầu bệnh viện này khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn, mời các chuyên gia hàng đầu về ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ để đánh giá toàn diện vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm của cá nhân hay tổ chức, cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua trường hợp đau xót này, Sở Y tế TPHCM đưa ra cảnh báo việc phẫu thuật thẩm mỹ luôn tiềm ẩn rủi ro biến chứng nguy hiểm, đặc biệt đối với những người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp, béo phì, hô hấp. Việc thăm khám và đánh giá tiền sử bệnh lý trước khi chỉ định phẫu thuật là cực kỳ quan trọng.

Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn rà soát lại quy trình gây mê, theo dõi hậu phẫu nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đồng thời chủ động hội chẩn và chuyển viện kịp thời khi phát sinh sự cố vượt quá năng lực xử trí.

TN (SHTT)