Xã hội

Sử dụng than củi để sưởi ấm, chị tử vong em nguy kịch

Không thấy con dậy đi học, người thân của 2 chị em lên phòng gõ cửa thì phát hiện cả Ph. và H. đều đang hôn mê sâu.

Ngày 11/1, ông Hoàng Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc do sử dụng than củi sưởi ấm khiến một nữ sinh tử vong, một nữ sinh khác phải cấp cứu với tiên lượng xấu.

Trường hợp tử vong là em Trần Hồng Ph (SN 2006), học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Hóa. Em Đinh Thị Thanh H (SN 2008), học sinh lớp 7A, trường THCS Lê Hóa, là em họ của Trần Hồng Phượng, đang được cấp cứu với tiên lượng xấu.

Sử dụng than củi để sưởi ấm, chị tử vong em nguy kịch
Em Trần Hồng Ph được đưa về nhà để lo hậu sự 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tối 10/1, thời tiết lạnh nên hai em Ph và H đã đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm, dẫn đến bị ngộ độc khí. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa hai em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để cấp cứu nhưng em Trần Hồng Ph đã tử vong. Em Đinh Thị Thanh H hiện đang được tích cực điều trị nhưng tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Được biết, Ph. và H. là 2 chị em họ. Nhà H. ở xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa) đến ở trọ tại nhà Ph. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 em ngủ trong phòng kín, có đốt than sưởi ấm.

Cùng ngày, Bệnh viện Việt Nam - Cuba cho biết, bà N.T.H. 67 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng bị bỏng hơn 90% do đốt than sưởi ấm khiến ngọn lửa cháy vào áo quần. Đến khi dập được ngọn lửa thì bà H. đã bị bỏng nặng và và qua đời ngày 10/1.

HL (Nguoiduatin.vn)