Xã hội

Sức khỏe của 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện ra sao?

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, tình trạng sức khỏe của 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 ổn định, đang được kiểm soát tốt.

Sáng 27/3, trao đổi với phóng viên VOV, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết, đến thời điểm này, cũng đã ghi nhận 4 nhân viên y tế gồm hai người của Bệnh viện Bạch Mai và 2 người của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương mắc Covid-19.

Sức khỏe của 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện ra sao?
TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Ảnh VOV.vn)

Các bệnh nhân này vẫn đang được kiểm soát tốt, tình trạng ổn định. Hai bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện còn biểu hiện ho, 2 nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai vẫn có lúc sốt, ho. Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục theo dõi sát sức khỏe của các bệnh nhân này.

Liên quan đến việc các nhân viên y tế mắc Covid-19, TS Phạm Ngọc Thạch chia sẻ, hai  bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 2 bác sĩ của tuyến đầu trực tiếp chăm sóc, mở khí quản cho bệnh nhân, tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với bệnh nhân nên tai nạn nghề nghiệp là điều không tránh khỏi.

“Chúng tôi cũng rất buồn khi các bác sĩ trực tiếp điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân bị mắc Covid-19, tuy nhiên đây là tai nạn nghề nghiệp. Bệnh viện cũng động viên, chia sẻ và yêu cầu các nhân viên y tế, y bác sĩ, cần cố gắng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính bản thân mình khi thực hiện nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất có thể về nguy cơ lây nhiễm, vì cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn dài, còn nhiều bác sĩ tham gia vào cuộc chiến này”- TS Phạm Ngọc Thạch cho biết.

Trước đó vào sáng ngày 23/3, Bộ Y tế công bố một bác sỹ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được xác định là nhân viên y tế đầu tiên bị lây nhiễm trong quá trình làm việc. Đây cũng là trường hợp nhiễm thứ 116 tại Việt Nam.

Được biết, bác sĩ 29 tuổi này đã tham gia chống dịch từ 31/1 với các công việc: khám sàng lọc các bệnh nhân nghi Covid-19 đến Bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.

Trao đổi với PV về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp -Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết đây không phải là chuyện quá bất ngờ, thậm chí còn nằm trong tiên liệu.

Sức khỏe của 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện ra sao? - 1
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp -Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Phương Thảo

"Tất cả các bác sỹ khi tham gia chống dịch, đều xác định mình có nguy cơ nhiễm Covid-19, nguy cơ ấy là xác suất nên không thể tránh khỏi", bác sĩ Cấp nói.

"Trong các trang thiết bị phòng hộ cá nhân, không có loại nào bảo bộ được 100%. Ví dụ khẩu trang N95 chỉ bảo vệ khỏi 95% mầm bệnh, vẫn sót 5%".

Cũng theo bác sĩ Cấp, từ trước đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn áp dụng quy trình bảo hộ nhân viên y tế do Bộ Y tế ban hành. Việc mang phương tiện phòng hộ cá nhân khi chăm sóc người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 là biện pháp quan trọng nhất trong phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế.

HP (Nguoiduatin.vn)