-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Xã hội
23/07/2016 15:50SV tiếp tục phản ánh mức học phí cao nhất ở NEU là 26 triệu/năm, nhà trường nói gì?
Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, bắt đầu từ năm học 2014-2015, Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện chính sách tự chủ tài chính. Điều này khiến học phí tại ngôi trường danh tiếng liên tục tăng dần đều với tỉ lệ khoảng 30%/năm. Theo đó, năm 2014-2015, sinh viên phải đóng 9,5 triệu đồng tiền học phí. Năm học 2015-2016, con số này tăng lên 11,5 triệu đồng và trong năm học tới, nó sẽ "nhảy" lên mức 13,5 triệu đồng. Mức thu học phí năm 2016-2017 đối với nhóm ngành hot như Kế toán tổng hợp, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp là 17 triệu đồng (530.000 đồng/tín chỉ).
![]() |
| Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Trước vấn đề này, một số sinh viên K57 cũng phản ánh học số tín chỉ nhiều hơn 30-35 tín chỉ/năm như nhà trường thông tin. Trung bình mỗi sinh viên đăng ký 40 tín chỉ với số tiền hơn 21 triệu đồng đối với các mức học phí cao nhất và gần 19 triệu đối với mức học phí của ngành thấp, thậm chí phải đóng 26 triệu tiền học phí một năm cho gần 50 tín chỉ.
Có bạn cũng phản ánh học kế toán là 530.000 đồng/tín chỉ, 1 kì đăng ký 20-25 tín chỉ, vậy chi số tiền phải đóng là 10,6 triệu -13,2 triệu. Như vậy 1 năm sẽ phải đóng từ 21 triệu đến 26 triệu tiền học phí.
Liên quan đến vấn đề trên, sáng 22/7 trao đổi với chúng tôi, ông Lê Việt Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trường áp dụng việc đào tạo theo tín chỉ từ nhiều năm nay. Đặc thù của đào tạo theo tín chỉ nghĩa là sinh viên tự chọn môn học và thời khóa biểu.
![]() |
![]() |
| Mức đóng học phí năm 2016-2017 của sinh viên. Nếu đăng ký tín chỉ nhiều hơn sinh viên sẽ phải đóng tiền học phí cao hơn. |
"Theo quy định, mỗi kỳ học sinh viên có thể đăng ký từ 12-25 tín chỉ theo quy định của nhà trường. Việc lựa chọn bao nhiêu tín chỉ là quyền của sinh viên. Sinh viên cũng tự chọn thời khóa biểu của mình. Nếu đăng ký học theo quy trình chuẩn là 4 năm, còn nếu các em học nhanh ra trường thì mất 3 năm. Như vậy mỗi năm các em đăng ký học 35 tín chỉ thì tương đương 4 năm các em sẽ ra trường, nếu các em đăng ký số tín chỉ nhiều hơn thì sẽ rút ngắn thời gian học tập xuống còn 3 năm. Như vậy là 5 kỳ học tập và 1 kỳ thực tập, mỗi kỳ các em đăng ký hơn 20 tín chỉ vẫn được", ông Thủy nói.
Ông Thủy cũng cho biết, nhà trường luôn luôn cởi mở thông tin chính xác nhất, tạo điều kiện học tập tót nhất cho sinh viên. Có ý kiến sinh viên nói phải học số lượng tín chỉ quá nhiều thì phòng đào tạo nhà trường chưa thấy ai phản ánh.
"Có em nói nhà trường cho đăng ký thêm môn học để sớm ra trường. Nhà trường luôn muốn tạo điều kiện hết sức cho sinh viên là thêm các thầy cô giáo, thêm phòng học nếu tiêu chuẩn các em đăng ký học nhiều. Nếu có sinh viên xin bớt môn vì đăng ký nhiều, chúng tôi đồng ý ngay vì bớt đi như vậy sinh viên khác lại có chỗ học, mà phần lớn mọi người đều mong muốn như thế", ông Thủy cho biết thêm.
![]() |
| PGS.TS Phạm Hồng Chương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. |
Về vấn đề này, PGS.TS Phạm Hồng Chương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, lộ trình học phí của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã và đang tuân thủ theo đúng các văn bản được Chính phủ phê duyệt. Thời gian đào tạo chuẩn là 4 năm, chương trình đào tạo mỗi kỳ tính theo mức trần là 30-35 tín chỉ/năm. Còn thời gian đào tạo sớm thì 3 năm, muộn thì 6 năm đối sinh viên.
"Nếu sinh viên học chuẩn thì không bao giờ vượt quá mức nhà trường thông báo theo quy định. Mỗi năm bình quân đăng ký 31, 32 tín chỉ, nhân ra sẽ ra mức học phí theo đúng chuẩn mực quy định đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nếu các em đăng ký 40-50 tín chỉ thì thừa hẳn hơn chục tín chỉ so chương trình chuẩn thì đó là quyền của các em. Như vậy thì các em sẽ rút ngắn thời gian đào tạo thì đương nhiên mức học phí theo tín chỉ đóng nhiều hơn là bình thường", ông Chương nói.
Ông Chương cũng khẳng định, nhà trường không bao giờ bắt ép sinh viên phải đăng ký thật nhiều để học thật nhanh mà đó là quyền của sinh viên.
"Mỗi sinh viên khi vào trường sẽ phải học 120 tín chỉ theo quy định. Đối với ngành hot thì số tiền là 530.000 đồng/tín chỉ, tính ra các em phải đóng 63,6 triệu đồng cho toàn bộ số tín chỉ phải theo học. Nên sinh viên phản ánh học phí năm nay phải đóng hơn 20 triệu thì bởi các em đã đăng ký nhiều tín chỉ chứ nhà trường không ép các em học. Nhà trường đào tạo theo quy định của Bộ từ 3 đến 6 năm. Nếu học lâu năm thì số tiền đóng mỗi năm sẽ ít hơn", ông Chương chia sẻ.
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- FLC bùng nổ hàng loạt tín hiệu tích cực sau màn tái xuất của ông Trịnh Văn Quyết (20:16)
- iPhone 14 xuống giá khủng, vua iPhone giá rẻ mới của Apple tại Việt Nam cho người dùng ví mỏng (20:06)
- Champions League và nghi vấn dàn xếp: Khi những lá thăm liên tục gọi tên Man City - Real Madrid (49 phút trước)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (1 giờ trước)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (1 giờ trước)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (1 giờ trước)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (1 giờ trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (1 giờ trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (2 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (2 giờ trước)



