Mang tiếng xe chất lượng cao nhưng tài xế hãng Tân Thanh Thủy, Kim Hoàng thường xuyên rước khách dọc đường, tranh giành khách để đủ... sở hụi.
Mang tiếng xe chất lượng cao nhưng tài xế hãng Tân Thanh Thủy, Kim Hoàng thường xuyên rước khách dọc đường, tranh giành khách để đủ... sở hụi.
Chạy như làm xiếc trên đường
|
Nhiều người dân ở Trà Vinh không bất ngờ khi 2 xe Tân Thanh Thủy và Kim Hoàng gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Ba Si |
Sáng 9-5, trao đổi với chúng tôi, ông Trương Công Sết, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Trà Vinh, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc tài xế 2 xe Tân Thanh Thủy và Kim Hoàng đua nhau là vì phía bên kia dốc cầu Ba Si có một điểm mà hành khách thường xuyên tập hợp để đi TP HCM”.
Cũng theo ông Sết, chủ 2 hãng xe này có quy định mỗi chuyến, tài xế phải nộp một khoản tiền cố định, phần dư ra thì hưởng trọn. Đấy là lý do khiến tài xế của 2 hãng này đua nhau rước khách để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. “Chúng tôi đang giao cho phòng quản lý vận tải tham mưu xem cách giải quyết vấn đề này. Bởi lẽ, mình cấm không được vì đây cũng là cách kinh doanh của người ta” - ông Sết nói.
Trả lời với báo chí về việc này, bà Lữ Phượng Vũ, đại diện hãng xe Tân Thanh Thủy, lý giải khi xe xuất bến, nếu tất cả ghế ngồi đã được bán vé thì tài xế không phải nộp khoản tiền nào cho nhà xe. Còn nếu trống 5-10 ghế thì tài xế phải nộp 500.000 đồng/2 lượt đi và về.
Một tài xế xe Tân Thanh Thủy tiết lộ để có tiền nộp cho chủ xe thì buộc lòng họ phải đua với xe Kim Hoàng để tranh giành khách dọc đường, thậm chí nhồi nhét khách mới mong dư ra ít tiền. “Các tài xế tranh giành khách không phải cho chủ mà cho chính mình. Bởi lẽ, nếu không có khách thì mình không có tiền nộp vào những ghế trống cho chủ xe” - tài xế này lý giải.
Giành khách vì là đại gia (?!)
Phải chăng chủ 2 hãng xe trên đã “mua” hết tuyến đường? Đó là nghi vấn của nhiều người dân Trà Vinh bởi việc tài xế 2 hãng xe này lấn đường, giành khách, đua tốc độ diễn ra thường xuyên, kéo dài.
Tuy nhiên, ông Sết khẳng định không có chuyện 2 hãng xe “mua” đường. “Trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 doanh nghiệp này là lớn. Họ là “đại gia” nên khi đưa ra hoạt động thì các doanh nghiệp nhỏ lẻ chen chân vào không nổi, tương tự như “cá lớn nuốt cá bé” vậy. Đều là 2 “con cá lớn” nên mới xảy ra hiện tượng so kè, tranh giành khách của nhau” - ông Sết lý giải và cho biết Sở GTVT tỉnh Trà Vinh đã nhiều lần xử phạt 2 nhà xe bằng cách thu phù hiệu. “Mới đây, chúng tôi mới thu phù hiệu 6 tháng đối với một xe của hãng Kim Hoàng vì lợi dụng hình thức chạy hợp đồng nhưng rước khách dọc đường” - ông Sết thông tin.
Bộ GTVT đã có quyết định thanh tra hoạt động của các hãng xe khách cũng như vai trò quản lý nhà nước của Sở GTVT tỉnh Trà Vinh. |