-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Xã hội
19/05/2018 02:45'Tại sao Bình Dương bảo vệ được hiệp sĩ, TP.HCM lại không?'
- Vụ việc các "hiệp sĩ" ở TP.HCM bị nhóm trộm tấn công khiến 2 người chết, 3 người bị thương tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về hoạt động của những người như họ. Ở góc độ của mình ông nghĩ sao?
- Có thể nói, đây là mất mát rất lớn của các "hiệp sĩ" và người thân. Dư luận lâu nay luôn ủng hộ phong trào hiệp sĩ. Họ là những người dám xả thân, "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" vì bình yên cuộc sống cho người dân.
Theo tôi, phong trào này trong những năm qua ở một số địa phương rất tốt, được các cơ quan chức năng và người dân rất ủng hộ.
"Hiệp sĩ đường phố" là một mô hình đẹp. Những người này luôn xả thân vì việc nghĩa, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng mà không vụ lợi.
Việc ra đời tổ chức hiệp sĩ, dù tự phát, nhưng hoàn toàn là khách quan, do nhu cầu xã hội và cần nhân rộng mô hình.
- Nhiều ý kiến bình luận thời gian qua, TP.HCM đã lờ đi những đóng góp của các tổ chức hiệp sĩ, để họ hoạt động đơn độc.Ông nhìn nhận thế nào?
- Như tôi đã nói trên, phàm là hiệp sĩ thì họ dám xả thân, không đòi hỏi gì. Nhưng, chúng ta không được phép bỏ rơi lòng tốt của họ. Chúng ta không được phép để lòng tốt trở nên đơn độc.
Vì vậy, cơ quan chức năng phải có thể chế bảo vệ hiệp sĩ vì hoạt động này cần nhân lên thành điển hình, cần được phát triển.
Tôi chỉ đưa ra một ví dụ Bình Dương làm được, sao TP.HCM không làm được? Bình Dương quy mô nhỏ hơn, trong khi TP.HCM phòng chống tội phạm cần đòi hỏi cần phát động quần chúng tham gia nhiều hơn, tại sao chúng ta không làm?
Các tổ chức hiệp sĩ cũng có đề xuất công nhận họ tại TP.HCM nhiều năm rồi sao không đồng ý? Tôi cảm giác dường như lòng tốt, sự nghĩa hiệp, tinh thần hiệp sĩ đang bị bỏ rơi. Chúng ta đang rất vô tình, vô cảm, đối với những đóng góp to lớn cho người dân, cho TP.HCM.
Trước đây, chúng ta tranh cãi gay gắt quy định không cho công ty vệ sĩ, không cho công ty thu nợ hoạt động nhưng giờ chúng ta có hết các văn bản rồi và làm được. Nếu cần, công an đứng ra tổng kết mô hình, báo cáo cấp trên xin cơ chế.
- Vậy cần làm gì để người dân và hiệp sĩ được yên tâm hơn khi tham gia truy bắt tội phạm?
- Tôi cho rằng muốn để người dân, các hiệp sĩ phòng chống tội phạm hiệu quả, bớt rủi ro thì cơ quan, lực lượng chức năng, đặc biệt là công an phải có hướng dẫn, chia sẻ về các biện pháp nghiệp vụ.
TP.HCM hay các địa phương khác đồng ý thành lập các tổ chức hiệp sĩ thì cũng phải nghiên cứ trang bị công cụ hỗ trợ phù hợp cho họ sử dụng khi đối mặt với tội phạm có vũ khí. Nhà nước cũng cần những chế độ chính sách cho các hiệp sĩ nhằm động viên những hy sinh thầm lặng đó.
- Nhìn từ vụ việc này, trách nhiệm của Công an TP.HCM ở đâu?
- Vụ án xảy ra ngay gần trụ sở công an phường nhưng tôi không có hồ sơ hay căn cứ để nói trách nhiệm của phường vì tội phạm ra tay nhanh và địa bàn khác đến như thông tin báo chí nêu.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây như thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận định đối tượng đâm các hiệp sĩ rất ngổ ngáo, nguy hiểm. Vậy, tại sao công an không đưa vào diện theo dõi thường xuyên để có những biện pháp cụ thể, để không xảy ra hoàn cảnh thương tâm như thế?
TP.HCM vốn là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Hàng loạt các vụ việc trộm cắp, cướp giật diễn ra gây bất an cho người dân. Nếu Công an TP.HCM làm hết trách nhiệm thì hạn chế được những chuyện đau lòng như vừa xảy ra. Những tên tội phạm không còn "cửa" để tiếp diễn việc đi ăn cắp, ăn cướp được nữa.
Qua đây, lực lượng công an TP.HCM phải rút kinh nghiệm sâu sắc.
Tối 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, nhóm trộm xuất hiện, bẻ khoá xe.
Trong lúc nhóm trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người xuất hiện, truy cản. Kẻ gian bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người khác bị thương. Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định).
Ngay sau đó, cơ quan công an đã truy bắt được 2 đối tượng trực tiếp gây án. Chiều 17/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Giết người. Bị can Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi Che giấu tội phạm.
Theo Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (20:39)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (50 phút trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (1 giờ trước)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (2 giờ trước)
- Đình Bắc thừa nhận muốn sang Nhật Bản chơi bóng (2 giờ trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (2 giờ trước)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (3 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (3 giờ trước)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (3 giờ trước)