-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Xã hội
26/04/2018 04:11Tại sao sinh viên dễ bị dụ dỗ tham gia ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’?
Theo người cha, con gái anh đã tắt điện thoại, bỏ nhà đi sau khi bố phát hiện và cấm theo hội này. Nữ sinh viên không chỉ nghỉ học mà còn không ăn uống, không nói chuyện với mọi người cùng phòng, tính cách thay đổi từ con người ngoan ngoãn, hiền lành chuyển sang cục cằn, thô lỗ.
Nguyện vọng lớn nhất của người cha là mong con gái trở về làm lại từ đầu.
Thiếu lý tưởng, mục tiêu sống
Trường hợp “thay đổi chóng mặt” của con gái anh Nguyễn Văn Tạo vì “Hội Thánh Đức Chúa Trời” không phải cá biệt. Gần đây, hàng trăm sinh viên bỏ học đi truyền “tà đạo”.
Bày tỏ về vấn đề này, TS tâm lý Trần Thành Nam - chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục, Hà Nội - chỉ ra thực tế nhiều sinh viên sống không có lý tưởng, mục tiêu, không có chính kiến nên dễ bị lôi kéo.
Trong khi đó, những người đi truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” lại được huấn luyện, hỗ trợ để có một số kỹ năng thuyết phục người khác như bán hàng đa cấp.
Nhiều sinh viên dễ bị ám thị bởi những điều lạ, cách tư duy của họ không dựa trên bằng chứng mà ở niềm tin và cảm giác ban đầu.
“Ví dụ, với hiện tượng tư vấn hướng nghiệp bằng sinh trắc vân tay, khi chưa có chứng minh khoa học rõ ràng, nhiều người vừa nghe đã tin ngay”, ông Nam nói.
Ngoài ra, người đi truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” cũng chọn một số đối tượng sinh viên có đặc điểm tâm lý nhất định như đang mất niềm tin vào cuộc sống, chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời, mất cân bằng tâm lý.
Giai đoạn này, người được nghe truyền giảng đạo sẽ có tính ám thị cao, dễ tin vào những người gần gũi, quan tâm tới mình mà không sử dụng logic hay phân tích xem điều đó đúng hay sai, có hợp lý về khoa học hay không.
TS tâm lý Nguyễn Tùng Lâm - chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội - phân tích ngoài chuyện học hành, sinh viên luôn chịu sự tác động của xã hội. Tuy nhiên, các trường đại học hiện nay phần lớn không hiểu mong muốn, nhu cầu của sinh viên.
Ông dẫn chuyện nhà khoa học Maslow đã chỉ ra tháp nhu cầu của con người. Trong đó, có tầng tháp thứ tư là nhu cầu được quý trọng, kính mến, tin tưởng. Tầng tháp thứ năm là nhu cầu tự thể hiện bản thân mình, muốn sáng tạo và được công nhận là thành đạt.
Tuy nhiên, thực tế, nhiều trường đại học chỉ biết đến nhu cầu tầm thấp của sinh viên là về giao tiếp, việc làm. Điều này gây nguy hiểm, dẫn đến việc sinh viên chán nản, dễ bị lôi kéo theo những cách làm giàu nhanh hay đi tìm đức tin phi tôn giáo.
TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng tâm lý học luôn xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống. Vì vậy, các trường không làm thỏa mãn nhu cầu sẽ không giữ được sinh viên của mình.
Gây tổn thất cho xã hội
Trước hiện tượng hàng trăm sinh viên bỏ học, lân la ở các cổng trường, công viên để tuyên truyền về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, TS Trần Thành Nam cho hay đó là tổn thất lớn.
Sinh viên là lứa tuổi có giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời để cống hiến cho xã hội. Nếu sa vào những hoạt động tiêu cực, phi tôn giáo, họ sẽ gây tổn thất cho gia đình, xã hội và nhà trường. Một mặt, các bạn không đóng góp được gì, mặt khác xã hội không những mất đi nguồn lao động, mà còn phải xử lý hành vi vi phạm.
Đề xuất phương hướng quản lý, định hướng cho sinh viên trong trường học, TS Trần Thành Nam cho rằng nhà trường hiện nay không thiếu các hoạt động nhưng nhìn chung chưa đánh đúng tâm lý, nhu cầu đang thay đổi nhanh của sinh viên. Các hoạt động truyền thống sẽ không còn thu hút.
“Trường học cần phân tích tâm lý cho từng nhóm sinh viên để thiết kế hoạt động sao phù hợp, qua đó rèn luyện đạo đức, chính trị cho sinh viên mới hiệu quả”, ông Nam nói.
TS Nguyễn Tùng Lâm kêu gọi: “Chúng ta phải giành giật lại sinh viên, không thể để cho các tổ chức, cá nhân phản khoa học làm biến chất các em. Các hoạt động phi tôn giáo của ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ làm mất đi thời gian, tiền của”.
Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhấn mạnh tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên cần được phát triển rộng trong trường học để các em sống có nhiệt huyết, đam mê.
“Chương trình học của sinh viên hiện chưa được giảm tải. Từ phổ thông lên tới đại học, chúng ta chỉ chuyên môn hóa. Thầy giáo Toán lo dạy Toán. Cô dạy Kỹ thuật chăm lo cho bộ môn của mình, không ai lo đến đời sống, tâm lý của sinh viên. Vì vậy, bộ phận tham vấn học đường trong nhà trường rất quan trọng”, TS Nguyễn Tùng Lâm phân tích.
Ngày 24/4, Đại học Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) phát đi thông báo về việc cảnh giác những người lợi dụng vấn đề về tôn giáo để tuyên truyền đạo trái phép trong học sinh, sinh viên.
Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cố vấn học tập, ban cán sự thông báo đến toàn thể sinh viên, học sinh cảnh giác, kịp thời thông tin để phối hợp với ngành chức năng có những biện pháp xử lý.
Trước đó, Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Đại học An Giang, đã có văn bản thông báo yêu cầu sinh viên cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, tham gia của hội này.
Ông Bùi Văn Linh - phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT - cho hay bộ đã phối hợp Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83), Bộ Công an để nắm bắt, quản lý vụ việc nhiều sinh viên bị lôi kéo vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
Theo Quyên Quyên (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (54 phút trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (58 phút trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (1 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)