Xã hội

Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn

Khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế đã dừng ô tô giữa đường, leo xe lên vỉa hè hay bỏ lại phương tiện chạy thoát thân để trốn tránh CSGT.

Tối 6/3, Tổ công tác liên ngành Y11/141 (Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao đường Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thanh Bình (La Khê, Hà Đông). 

Sau khoảng 4 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện, xử lý 8 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm ở mức rất cao, gấp nhiều lần mức xử lý cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn
Lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn với các phương tiện lưu thông qua nút giao Lê Trọng Tấn- Nguyễn Thanh Bình (La Khê, Hà Đông)

Điển hình là tài xế T.T.K. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29D2-370.XX, vi phạm ở mức 0,414 mg/L khí thở. 

K. cho biết, do công ty tổ chức tiệc mừng ngày 8/3 nên anh có chủ quan.

“Tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm, uống rượu bia rồi lái xe là gây nguy hiểm cho mình và người khác. Tôi hứa lần sau không tái phạm lỗi này”, tài xế K. nói.

Nam tài xế đã bị Tổ công tác liên ngành Y11/141 lập biên bản xử phạt 8,5 triệu đồng, tạm giữ xe máy đến 7 ngày với các lỗi: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe.

Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 1
Tài xế K. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý vi phạm

Còn tài xế N.V.V. (SN 2002, trú tại Thanh Hóa), điều khiển xe máy BKS 36F1-460.XX bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,925 mg/L khí thở, cao gấp 2,3 lần mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, tài xế V. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 9,4 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Đáng nói, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn đã dừng ô tô giữa đường, leo xe lên vỉa hè hay bỏ lại phương tiện để chạy thoát thân nhằm né tránh kiểm tra.

Như trường hợp tài xế Đ.T.P. (SN 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29H-126.XX, khi đến cách chốt kiểm tra khoảng 50m, nam tài xế dừng xe lại giữa đường để tìm cách “né chốt”.

Phát hiện tài xế có biểu hiện lạ, lực lượng CSGT đã đưa cả người và phương tiện về chốt kiểm tra. Lúc này, tài xế liên tục gọi điện thoại cho người thân để nhờ lực lượng CSGT bỏ qua vi phạm. Thậm chí, tranh thủ lúc CSGT không để ý, nam tài xế bỏ xe để thoát thân.

Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 2
Nam tài xế liên tục gọi điện cho người thân nhờ xin bỏ qua vi phạm
Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 3
Tranh thủ lúc lượng CSGT không để ý, nam thanh niên đã bỏ đi nhưng bất thành
Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 4
Phương tiện vi phạm sẽ bị tạm giữ đến 7 ngày

Qua máy đo nồng độ cồn, tài xế P. vi phạm ở mức 0,052 mg/L khí thở, bị xử phạt 9,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng;  phương tiện vi phạm bị tạm giữ đến 7 ngày.

Tương tự, trường hợp tài xế N.H.Đ. (SN 1991, trú tại Hà Nội) lái ô tô BKS 30H-783.XX khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn, người này đã điều khiển xe lao lên vỉa hè để tìm cách né tránh.

Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 5
Nam tài xế bỏ chạy bị lực lượng chức năng giữ lại
Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 6
Tài xế Đ. vi phạm ở mức 0,181 mg/L khí thở

Quá trình bị kiểm tra, nam tài xế đã bỏ chạy thoát thân nhưng bất thành. Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Đ. vi phạm ở mức 0,181 mg/L khí thở.

Đáng nói, khi CSGT xử lý vi phạm, nam tài xế cũng nhiều lần bỏ đi và không xuất trình bất kì loại giấy tờ nào kể cả căn cước công dân. 

Phải mất gần 2 giờ, Tổ công tác Y11/141 mới lập xong biên bản vi phạm và tạm giữ ô tô của tài xế Đ. Người này bị xử phạt đến 20,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày với các lỗi: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 7
Sau 30 phút bỏ đi không kí biên bản, nam tài xế mới quay lại chốt hoàn tất thủ tục
Tài xế bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn - 8
Lực lượng CSGT niêm phong phương tiện vi phạm của tài xế Đ.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành Y11/141 cho biết, đối với các trường hợp không chịu xuất trình giấy tờ, lực lượng CSGT sẽ ghi nhận thông tin ban đầu. Quá trình người vi phạm lên làm việc, lực lượng chức năng sẽ xác minh các thông tin tài xế tự khai có chính xác hay không.

“Chúng tôi xử lý vi phạm đảm bảo khách quan, đúng lỗi, đúng người vi phạm”, Trung tá Nguyễn Đức Huấn cho biết.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tai-xe-bo-chay-khi-thay-chot-kiem-tra-nong-do-con-2117688.html