Xã hội

Tài xế buồn ngủ lái xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xe khách lao xuống vực khiến 2 người chết trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan một phần do tài xế buồn ngủ.

Sáng 23-1, Bộ Công an đã có báo cáo về vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại cao tốc La Sơn - Túy Loan, qua địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày tại Km 36+400 đường La Sơn – Túy Loan. Ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988; trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở 22 người lao xuống vực sâu. Trong đó có 19 khách và 3 nhân viên nhà xe.

Hậu quả, 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Tài xế buồn ngủ lái xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Ô tô lao xuống vực sâu hơn 30m so với mặt đường

Xe khách đang nằm ở vực sâu khoảng 30m so với mặt đường. Lực lượng chức năng đang đợi cẩu tải trọng lớn để kéo xe gặp nạn lên.

Theo Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do thời tiết có mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. Bên cạnh đó, thời điểm trên, tài xế xe khách buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

Tài xế buồn ngủ lái xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - 1
Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường

Sau vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Đà Nẵng khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa kèm sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân.

Theo B.Vân - H.Định (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/tai-xe-buon-ngu-lai-xe-khach-lao-xuong-vuc-tren-cao-toc-la-son-tuy-loan-196240123102324411.htm