Vào khoảng 11h ngày 27/6/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 21B, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một chiếc xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 30M-370.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29RM-060.xx có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng xe.
28-1782645141-tai-xe-o-ha-noi-bi-phat-67-trieu-dong-vi-loi-rat-nguy-hiem
Phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định.  

Thay vì chấp hành luật lệ, lái xe đã liều lĩnh đạp ga, tăng tốc bỏ chạy hòng trốn tránh lực lượng chức năng. Trước tình huống này, tổ công tác đã tiến hành bám theo, đồng thời liên tục sử dụng loa phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển dừng xe. Cuộc truy đuổi kéo dài đến khu vực đường 427 thì tài xế mới chịu khuất phục và chấp hành hiệu lệnh dừng lại.  

Qua quá trình kiểm tra, danh tính tài xế được xác định là N.C.P (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội). Lực lượng CSGT cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế, kết quả đều âm tính.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện kích thước thùng xe của phương tiện này sai lệch, không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nghiêm trọng hơn, tài xế N.C.P còn không có giấy phép lái xe phù hợp để điều khiển loại xe đầu kéo này.  

28-1782645151-tai-xe-o-ha-noi-bi-phat-67-trieu-dong-vi-loi-rat-nguy-hiem
(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.C.P, người đồng thời cũng là chủ của phương tiện nói trên. Các lỗi vi phạm bị lập biên bản bao gồm: đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.  

Với hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng, tổng mức hình phạt bằng tiền dành cho tài xế này lên tới 67 triệu đồng. Bên cạnh án phạt tiền rất nặng, lực lượng chức năng còn tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm, đồng thời buộc chủ xe phải khôi phục lại toàn bộ kích thước thùng xe đúng theo quy định ban đầu trước khi được phép tiếp tục tham gia giao thông.

PV (SHTT)