-
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng
Xã hội
04/03/2025 05:35Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc
Tối 3/3, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý nam tài xế vi phạm nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức "kịch khung" trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Theo đó, hồi 15h55 cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 làm nhiệm vụ tại khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (Km 188+300, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã yêu cầu dừng, kiểm tra xe đầu kéo mang BKS 73E- 002.XX.
Ngay khi xuống xe, tài xế điều khiển phương tiện đã có biểu hiện bất hợp tác và xin bỏ qua lỗi vi phạm.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế Hà Văn T. (42 tuổi, trú tại Quảng Bình) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,877 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168.
Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Hà Văn T. với lỗi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Với vi phạm này, nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Đồng thời, CSGT đã tạm giữ phương tiện của tài xế T. trong 7 ngày.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết, việc "say xỉn" rồi điều khiển ô tô trọng tải lớn lưu thông trên cao tốc là rất nguy hiểm. Nếu xảy ra tai nạn sẽ rất thảm khốc, gây thiệt hại về người và tài sản.
"Đơn vị thường xuyên bố trí các tổ kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại đầu ra, vào cao tốc để kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia", Thượng tá Thắng nói.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
- Khán giả cần lưu ý những gì khi tham dự concert BIGBANG tại sân Mỹ Đình? (14:16)
- Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 (14:14)
- Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày (14:10)
- Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp (14:06)
- Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện (14:06)
- Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử (14:03)
- Giới công nghệ tiếc nuối khi iPhone Duo thiếu đi những tính năng cốt lõi (44 phút trước)
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (56 phút trước)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (57 phút trước)
- "Lương Triều Vỹ Việt Nam" Liên Bỉnh Phát khoe ảnh hội ngộ chính chủ, cộng đồng mạng hết lời khen ngợi (1 giờ trước)