Xã hội

'Tan chảy' với hình ảnh cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu ăn được cháo sau ca đại phẫu

Hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi vừa được bác sĩ cho ăn cháo lần đầu tiên sau ca mổ tách rời nhau.

Chiều 19/8, sau hơn 1 tháng mổ tách, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được các bác sĩ cho ăn những muỗng cháo thịt đầu tiên. Món ăn hợp khẩu vị nên hai bé ăn rất háo hức.

Theo Thạc sĩ - bác sĩ Dương Công Minh (Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) thông tin, bệnh viện đã tính toán kỹ từng phần trăm năng lượng, từng Calo sao cho cân đối, đủ dinh dưỡng để đưa ra khẩu phần cháo phù hợp với hai bé.

'Tan chảy' với hình ảnh cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu ăn được cháo sau ca đại phẫu
Diệu Nhi háo hức ăn những muỗng cháo thịt đầu tiên do BS.CKII Dương Công Minh xây dựng thực đơn - Ảnh: PHƯƠNG VŨ

"Sau ca mổ, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng góp phần không nhỏ trong việc hồi phục chức năng các cơ quan, hỗ trợ việc mau lành vết thương, nâng đỡ tổng trạng cho hai bé. Do đó, chúng tôi đã tính toán rất kỹ lượng để đưa ra thực đơn cháo đầu tiên kể từ sau ca mổ. Nhìn hai con ăn cháo, uống sữa háo hức như các bé khác, trái tim tôi như tan chảy" - bác sĩ Công Minh tâm sự.

Theo bác sĩ Minh, hai bé được bổ sung dinh dưỡng đường tiêu hóa từ sớm sau ca mổ. Đến nay, mỗi bé đã được 14 tháng tuổi, mỗi bé nặng trung bình 8kg, chiều dài ước tính là 72cm. Hiện tại, sức khoẻ hai bé đã tiến triển tốt. Các con tự ăn đường miệng hoàn toàn và uống 7 cữ sữa mỗi ngày.

'Tan chảy' với hình ảnh cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu ăn được cháo sau ca đại phẫu - 1
Các y bác sĩ chụp ảnh kỷ niệm với hai em bé song sinh trong lần đầu tiên ăn cháo sau ca mổ tách rời nhau. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Ngoài chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hai bé còn được y bác sĩ kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày với hy vọng sẽ giúp hai bé tiêu hoá thật tốt, có thể đứng lên và vận động bình thường.

Do kiểm soát nhiễm trùng ổn, từ ngày 18/8, các bác sĩ đã xê dịch hai chiếc giường Trúc Nhi - Diệu Nhi sát vào nhau sau hơn một tháng phải giữ khoảng cách 2m. Được gần nhau, hai bé thường xuyên với tay chạm vào nhau. Riêng Trúc Nhi được tháo bột hoàn toàn.

"Trúc Nhi và Diệu Nhi rất tinh nghịch, hiếu động. Hai bé còn cười nheo mắt, rạng rỡ khi được mặc quần áo mới. Một năm đầu đời, song Nhi nương tựa, nhường nhịn nhau trong vận động gần như tuyệt đối. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, hai chị em luôn tiếp sức cho nhau" - BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) chia sẻ.

Hiện tại, hai bé song sinh khỏe mạnh, các vết thương vùng tiết niệu, sinh dục khô thoáng. Trong 5 tuần tiếp theo, các bác sĩ theo dõi phim CT của bé. Nếu kết quả khả quan, xương và khung chậu phục hồi tốt, bé được tháo bột.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)