-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Xã hội
16/03/2016 22:02Tân Giám đốc Công an Hà Nội nên ưu tiên xử lý “điểm nóng” nào?
Hà Nội vừa có một vị lãnh đạo mới, người đứng đầu ngành công an. Hàng triệu người dân Thủ đô đang kỳ vọng vào những quyết định đúng đắn, quyết liệt của vị tân Giám đốc Công an TP để giải quyết triệt để những “điểm nóng”, vấn nạn còn tồn tại đối với tình hình an ninh trật tự của Hà Nội.
![]() |
| Nụ cười của tân Giám đốc Công an TP.Hà Nội khi nhận hoa từ Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung sáng nay. (Ảnh: ANTĐ) |
Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng, nhiều người bày tỏ sự lo ngại vì như đang trong "ma trận" thật - giả lẫn lộn. Đặc biệt, kéo theo đó là nỗi lo về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm, khi ngay cả các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu cũng bị kẻ xấu làm giả, làm nhái, rồi lạm dụng tràn lan các loại hóa chất trong nông nghiệp, khiến người dân Thủ đô cảm thấy vô cùng bất an cho sức khỏe bản thân và gia đình mỗi khi phải ra chợ.
“Hy vọng tân Giám đốc Công an TP.Hà Nội sẽ có những phương án, biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan trên địa bàn thành phố. Nhiều tụ điểm trong thành phố hoặc ở ngoại vi thành phố đang ngày đêm sản xuất các loại thực phẩm, đồ uống giả, nhái để tung ra thị trường kiếm lợi, không quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng ra sao”, ông Cao Văn Tuấn (ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) tâm sự.
“Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng nhức nhối. Những người nội trợ như tôi mỗi ngày xách làn đi chợ lại đau đầu để lựa chọn những loại rau củ quả nào, thịt nào mà không gây hại cho sức khỏe người thân. Tôi rất mong người đứng đầu ngành công an sẽ chỉ đạo tập trung theo dõi, điều tra, xử lý nghiêm những cơ sở, hộ kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp giả, các loại chất cấm sử dụng làm phụ gia trong chăn nuôi, trồng trọt để người dân Thủ đô thực sự yên tâm mỗi khi ra chợ”, bà Chu Thị Lan (ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ mong muốn.
Tình trạng khai thác cát trái phép và nạn bảo kê cát tặc trên các con sông chảy qua địa bàn TP.Hà Nội cũng được rất nhiều người dân Thủ đô kỳ vọng sẽ có những thay đổi tích cực hơn với người lãnh đạo mới. Việc cát tặc lộng hành, khai thác cát trái phép trên các con sông chảy qua địa bàn Hà Nội đã diễn ra từ nhiều năm nay, gây ra những hậu quả cả về mặt tự nhiên và xã hội. Các con sông bị hút cát tràn lan, hai bên bờ sạt lở, dòng chảy bị thay đổi ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, môi sinh quanh khu vực, nguồn tài nguyên của Nhà nước cũng bị khai thác trộm.
“Đó là chưa kể tình trạng mất trật tự xã hội do các băng nhóm bảo kê cát tặc xung đột lẫn nhau nhiều năm qua để tranh giành địa bàn. Mặc dù đã có sự vào cuộc từ cơ quan chức năng, nhưng tình hình khai thác cát trái phép vẫn chưa được giải quyết triệt để. Với tư cách là cử tri của Thủ đô, tôi đề nghị Thiếu tướng Khương cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn, triệt để hơn để chấm dứt tình trạng cát tặc trên các con sông chảy qua Hà Nội”, ông Hoàng Thanh Đức (ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết.
Trên địa bàn Hà Nội thời gian gần gây liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp thanh niên sử dụng ma túy đá quá liều dẫn đến không kiểm soát được hành vi, gây ra hàng loạt những vụ án nghiêm trọng. Cách đây không lâu, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu tập thể Kho trung tâm thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Nạn nhân vụ án mạng là một phụ nữ tên B. Chị B bị chính con trai mình là T.A (SN 1993) giết hại hết sức dã man. T.A vốn là một con nghiện "đập đá".
- Lệnh phong tỏa của Mỹ đang đẩy thị trường dầu vào kịch bản nào? (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (1 giờ trước)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (2 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (3 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (3 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (3 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (3 giờ trước)
