Xã hội

Tầng hầm cao ốc phát hỏa, hàng chục nhân viên sơ tán

Khoảng 12h30 hôm nay (19.1), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng hầm B3 cao ốc số 259 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM khiến nhiều nhân viên phải chạy ra ngoài sau khi được lệnh sơ tán lúc đang nghỉ trưa.

Khoảng 12h30 hôm nay (19.1), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng hầm B3 cao ốc số 259 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM khiến nhiều nhân viên phải chạy ra ngoài sau khi được lệnh sơ tán lúc đang nghỉ trưa.

Xe cùng lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa tại tòa nhà bị sự cố.

 
Thông tin tại hiện trường, một số nhân viên làm việc bên trong tòa nhà cho biết, lúc đó họ đang nghỉ trưa thì nghe mùi khét. Sau đó, họ nghe báo động khẩn cấp, yêu cầu di tản ra ngoài để đề phòng nguy hiểm. Sự việc cũng được báo lên cơ quan chức năng.
 
Nhận tin, đội hình chữa cháy gồm xe nước, xe thang, chỉ huy của Phòng cảnh sát PCCC quận 1 lập tức tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Xác định ngọn lửa đang phát ra trong tầng hầm sâu nên lực lượng chữa cháy đã dùng máy hút bớt khói ra ngoài, đồng thời sử dụng camera hồng ngoại để xác định chính xác điểm cháy. Sau hơn 10 phút, đám cháy được dập tắt.
 

 Lực lượng chữa cháy đưa ống nước vào bên trong tầng hầm.

 
Theo thượng tá Lê Quốc Bảo – Trưởng phòng PCCC quận 1, nguyên ban đầu của vụ cháy này là do nhân viên kỹ thuật của tòa nhà khi đang gia cố một số công trình dưới tầng hầm thì xảy ra chập điện rồi phát hỏa ở khu vực sát phòng có chứa máy phát điện.
 
Sau khoảng 10 phút kể từ khi tiếp cận, cảnh sát đã khống chế được đám cháy. Thiệt hại gây ra không đáng kể. Vì đây là tòa nhà cao tầng, điểm cháy lại ở tầng hầm sâu nên phải kiểm tra kỹ lưỡng. Phải mất 30 phút sau, việc chữa cháy mới được hoàn thành.
 

 Nhiều nhân viên được sơ tán ra bên ngoài đề phòng nguy hiểm.

 
Sau khi đám cháy ở tòa cao ốc trên mới được khống chế vài phút thì một nhà dân tại số 696 đường Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5) cũng phát hỏa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số công nhân đang thi công phần kết cấu thép phía trên mái thì làm rơi tia lửa xuống nhà dân có nhiều lá khô bên cạnh rồi bốc khói nghi ngút.
 

 Hiện trường vụ cháy nhà 696 Trần Hưng Đạo.

 
Nhận tin, lực lượng của 2 Phòng cảnh sát PCCC quận 1 và quận 8 đã tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập tắt đám cháy kịp thời. Sau khi kiểm tra, lực lượng chữa cháy đã rút đi, bàn giao hiện trường lại cho công an địa phương điều tra, làm rõ.
 
Theo Trường Sơn (Lao Động)