Xã hội

Tạt đầu xe CSGT, thanh niên khiến công an gãy vỡ xương đầu gối

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, T. tăng ga bỏ chạy rồi tạt đầu xe khiến một CSGT bị gãy chân.

Ngày 2/6, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã tạm giữ V.D.T (SN 1992, trú phường Cao Xanh) để điều tra về hành vi gây tai nạn cho 2 CSGT đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 20h ngày 31/5, xe tuần tra giao thông thuộc Đội CSGT, trật tự Công an TP Hạ Long do anh Đinh Văn Nghĩa điều khiển, phía sau chở đồng nghiệp Trần Duy Khánh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Thánh Tông.

Khi đến đoạn gần cổng công viên Lán Bè (phường Bạch Đằng), 2 CSGT phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều không đội mũ bảo hiểm nên điều khiển xe vượt lên bên trái, áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga phóng lên tạt vào đầu xe máy chuyên dụng của CSGT khiến anh Nghĩa và anh Khánh ngã xuống đường.

Tạt đầu xe CSGT, thanh niên khiến công an gãy vỡ xương đầu gối
Hiện trường vụ việc xảy ra tối 31/5 

Ngay sau đó, người dân đã đưa 2 CSGT đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Kết quả kiểm tra, anh Nghĩa bị vỡ xương đầu gối và gãy chân phải, xây xát nhiều vùng cơ thể và được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để điều trị.

Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nam thanh niên này theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Công (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tat-dau-xe-csgt-thanh-nien-khien-cong-an-gay-vo-xuong-dau-goi-742203.html