Giông lốc bất ngờ khiến một tàu cá Quảng Ngãi chìm trên vùng biển Trường Sa. Hiện 33 trong số 36 ngư dân đã được cứu an toàn, trong khi lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm 3 người còn mất tích.

Ngày 25/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận báo cáo về vụ chìm tàu cá của địa phương trên vùng biển Trường Sa sau khi gặp giông lốc lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh nhận được tin báo từ bà Bùi Thị Sương (51 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) về việc tàu cá mang số hiệu QNg 95267 TS gặp nạn trên biển.

Tàu cá này có chiều dài 20,6m, công suất 525CV, đăng ký nghề câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú thôn Mỹ Tân) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trước đó, ngày 4/6, tàu đã xuất bến qua Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, đưa theo 36 ngư dân đến ngư trường Trường Sa để khai thác hải sản.

Đến khoảng 8h ngày 24/7, khi tàu hoạt động tại vị trí có tọa độ 08°24'51"N - 112°02'05"E, tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình bất ngờ bị mất. Gia đình các ngư dân sau đó không thể liên lạc với thuyền trưởng cũng như các thuyền viên trên tàu.

Tối cùng ngày, người thân mới kết nối được với tàu và biết sự cố xảy ra khi phương tiện đang trên đường di chuyển về đảo Trường Sa Lớn. Tàu gặp giông lốc mạnh, nước tràn vào khoang khiến phương tiện bị chìm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, cùng trú thôn Mỹ Tân) làm thuyền trưởng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ các ngư dân gặp nạn.

Đến thời điểm hiện tại, 33 ngư dân đã được đưa lên tàu an toàn và chuyển về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, đồng thời được chăm sóc, ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn còn 3 ngư dân mất tích.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố để mở rộng phạm vi tìm kiếm, nỗ lực sớm phát hiện các ngư dân còn mất tích.

Biên Thùy (SHTT)