Xã hội

Tàu chở 44 người chìm ở Quảng Trị, một người chết

Hàng chục người gồm công nhân xây dựng, quân nhân và thuyền viên gặp nạn sáng nay khi tàu chở vật liệu xây dựng chìm gần đảo Cồn Cỏ.

 
Hàng chục người gồm công nhân xây dựng, quân nhân và thuyền viên gặp nạn sáng nay khi tàu chở vật liệu xây dựng chìm gần đảo Cồn Cỏ.
tau-cho-hon-30-nguoi-chim-o-quang-tri-mot-nguoi-chet

Biên phòng Cồn Cỏ huy động 3 tàu cá cứu hộ. Ảnh: Hoàng Táo

Biên phòng Cồn Cỏ huy động 3 tàu cá tham gia cứu nạn, lần lượt đưa tất cả các nạn nhân về cảng Cửa Tùng và Cửa Việt, trong đó một nạn nhân không may đã tử vong. Trung tá Trần Xuân Lạn, phó tham mưu trưởng biên phòng Quảng Trị cho hay một tàu cảnh sát biển, 5 tàu cá ở hiện trường để vớt tài sản, rà soát khu vực tàu chìm.

Khoảng 13h, các nạn nhân về đến cảng Cửa Tùng và Cửa Việt. Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Huệ, 53 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà. Bà Huệ ra đảo Cồn Cỏ nấu ăn cho một công ty xây dựng.

tau-cho-hon-30-nguoi-chim-o-quang-tri-mot-nguoi-chet-1

Nạn nhân vụ chìm tàu được đưa về cảng Cửa Tùng. Ảnh: Hoàng Táo

Theo ông Lê Minh Tuấn, chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, sức khỏe những người được cứu khá ổn định, tuy nhiên một người không may đã tử vong. “Thông tin ban đầu tàu chìm do nước tràn vào khoang. Nguyên nhân cụ thể chờ điều tra mới xác định được”, ông Tuấn nói và cho biết thời điểm tàu gặp nạn, sóng biển bình thường nhưng trời khá mù.

tau-cho-hon-30-nguoi-chim-o-quang-tri-mot-nguoi-chet-2

Xe cấp cứu được huy động đến cảng Cửa Tùng. Ảnh: Hoàng Táo

Anh Lam, một người được cứu, cho biết trước khi tàu chìm đã có báo động, mọi người phụ nhau ném nhiều vật dụng xuống biển, hy vọng tàu không chìm nhưng bất thành.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)