-
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế -
Hiện trường đau lòng vụ người phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải -
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong
Xã hội
12/01/2024 22:15Tết Nguyên đán 2024 có lạnh không?
Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Kéo theo đó số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Dự báo báo từ ngày 11/1 - 10/2, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.
Nắng nóng xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, nhiều nơi có giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ như Phố Ràng (Lào Cai), Phù Liễn (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh, An Nhơn (Bình Định), Sóc Trăng, Rạch Giá (Kiên Giang), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận), Pleiku (Gia Lai), Bến Tre, Bạc Liêu, Châu Đốc (An Giang)....
Song, chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột xuất hiện mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc.
Giai đoạn từ ngày 1-10/2/2024, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo nhiệt độ trung bình tại các khu vực như sau:
Khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ trung bình từ 17,5-18,5 độ C. Vùng Trung du miền núi Phía Bắc nhiệt độ trung bình là 18-19 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình từ 18,5 - 19,5 độ C.
Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiệt độ trung bình từ 19,5 - 20,5 độ C. Khu vực Thừa Thiên Huế từ 21,0-22,0 độ C. Nha Trang (Khánh Hòa) từ 25-26 độ C, Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) từ 22,5-23,5 độ C, Châu Đốc (An Giang) từ 26-5-27,5 độ C.
Thời tiết mưa lạnh ở phía Bắc kéo dài đến bao giờ?
Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết: “Tình hình mưa lạnh ở khu vực phía Bắc kéo dài đến hết tuần, sang tuần mới khả năng hửng nắng là không cao. Từ đêm 13-17/1 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng ngày 16-17/1 tại các khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm 13-14/1 trời rét".
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, xu thế khí hậu trong tháng 1/2024 có nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Không khí lạnh hoạt động trong tháng 1 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng không kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, trong thời kỳ dự báo không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, sương muối và băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi ở vùng núi phía bắc, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.
Trong tháng 1, tại Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét) gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.
"Xu thế lượng mưa nói chung trong thời kỳ tháng 1/2024, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác thấp hơn từ 5 - 15mm so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa 4 thấp hơn từ 20 - 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1/2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa ở khu vực, do đó cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả", ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 20/1: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: từ đêm 12 – 17/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng đêm 12-13/1 và khoảng ngày 16-17/1 mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 12-14/1 trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định: từ ngày 14-16/1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
NT (SHTT)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (22 phút trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (34 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (52 phút trước)
- Hiện trường đau lòng vụ người phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải (59 phút trước)
- Xử lý 2 TikToker tung tin giả về nghệ sĩ Quyền Linh (1 giờ trước)
- Cập nhật bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 1/2026 (1 giờ trước)
- Tiktoker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa sạch video Pate Cột Đèn giữa lùm xùm thịt heo bệnh: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ của Z Holding: Một thành phần không đạt, cả sản phẩm bị coi là giả? (2 giờ trước)
- Thị trường bạc "bốc hơi" hàng triệu đồng mỗi kg: Nhà đầu tư ngậm ngùi cắt lỗ (2 giờ trước)
- 20 tuổi bước vào đời chạy thận vì thói quen hàng triệu người trẻ đang lặp lại mỗi ngày (2 giờ trước)