Xã hội

Tết sẽ ra sao với 70 hộ dân bị thiêu rụi nhà cửa?

UBND phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) khẩn thiết kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ 70 hộ dân bị thiêu rụi nhà cửa vào rạng sáng 18-1.

UBND phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) khẩn thiết kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ 70 hộ dân bị thiêu rụi nhà cửa vào rạng sáng 18-1.

Phường đang liên hệ với chủ cho thuê nhà trọ, ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng để bố trí cho các hộ dân vào ở. Phường cũng báo cáo UBND TP Nha Trang hỗ trợ lương thực thực phẩm, quần áo cho người dân làm sao cho dịp Tết này người dân có nơi ăn ở.

“Phường cũng viết thư kêu khẩn thiết gọi các mạnh thường quân có lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ người dân qua cơn hoạn nạn, khó khăn này”- ông Cường cho biết.

 Sau vụ hỏa hoạn, cả 1 xóm dân chỉ còn là đống tro tàn
Sau vụ hỏa hoạn, cả 1 xóm dân chỉ còn là đống tro tàn
 
Tết sẽ ra sao với 70 hộ dân bị thiêu rụi nhà cửa?
 
 Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn
 
Tại hiện trường vụ cháy, khung cảnh hoang tàn khiến người nhìn nhói lòng. Nhiều gia đình nhìn nhà cửa cháy rụi mà nước mắt lưng tròng. Chị Phan Thị Tàu (33 tuổi) sụt sùi cho biết gia đình đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán. Thấy lửa lan nhanh chị vội ôm con chạy ra chỗ an toàn. Khi quay lại định lấy tài sản thì lửa đã bao trùm căn nhà.

“Toàn bộ tài sản tích cóp bao nhiêu năm phút chốc tiêu tùng chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trên người. May có người quen cho ở nhờ một đêm chứ vợ chồng con cái đang lang thang chưa biết đi đâu, về đâu”- chị Tàu nức nở.

 Cả một xóm nhà chồ chỉ còn lại những cọc bê tông
Cả một xóm nhà chồ chỉ còn lại những cọc bê tông

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 17-1, đám cháy xuất phát từ một hộ dân ở khu vực nhà chồ sát rìa sông Cái Nha Trang. Khu vực này nhà cửa làm bằng gỗ, vật liệu dễ cháy gặp gió to khiến ngọn lửa lan nhanh.

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn nằm ở giữa sông Cái, đường vào rất nhỏ nên xe chữa cháy không thể vào bên trong. Lực lượng cứu nạn buộc phải phá nhà làm vành đai để tránh cháy lan. May mắn không có thiệt hại về người.

 Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi các gia đình bị hỏa hoạn
Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi các gia đình bị hỏa hoạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, sáng 18-1, ông Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi động viên các gia đình gặp hỏa hoạn. Ông Cường trao 120 triệu đồng hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, Công ty CP Mê Trang cũng ủng hộ 20 triệu giúp những gia đình bị hỏa hoạn vượt qua lúc khó khăn này.

Theo K.Nam (Nld.com.vn)