Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã lập tức ban hành công điện hỏa tốc, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi một chiếc canô chở theo tổng cộng 32 du khách mang quốc tịch Ấn Độ cùng 4 thuyền viên và hướng dẫn viên bất ngờ bị lật tại khu vực gần Hòn Mây Rút Ngoài, thuộc đặc khu Phú Quốc. Khúc quanh định mệnh này đã khiến 15 du khách Ấn Độ (bao gồm 13 nam và 2 nữ) tử vong thương tâm, trong khi 21 người may mắn được lực lượng chức năng và các đơn vị cứu hộ ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân từ dòng nước dữ, công tác y tế đã được kích hoạt ở mức cao nhất. Thông tin từ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận tổng cộng 23 nạn nhân từ vụ lật canô, tuy nhiên có 6 trường hợp đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện.

Du khách Ấn Độ được các tàu du lịch cứu, đang được đưa vào cảng. Ảnh: Minh Tâm
Du khách Ấn Độ được các tàu du lịch cứu, đang được đưa vào cảng. Ảnh: VnExpress

Các bác sĩ đã dốc toàn lực cấp cứu và điều trị cho 17 người còn sống sót. Trong đó, có 15 trường hợp sức khỏe ít nghiêm trọng hơn đã được thăm khám và đưa vào diện theo dõi sát sao, riêng 2 ca rơi vào tình trạng nguy kịch lập tức được chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU). Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 bệnh nhân hồi phục ổn định và chính thức được xuất viện. Để tiếp sức cho tuyến đầu, tối cùng ngày 11/7, Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM đã cử khẩn cấp một ê-kíp y tế gồm hai bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu và một điều dưỡng lên đường bay thẳng đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để phối hợp hội chẩn, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Thủ tướng lệnh điều tra nghiêm khắc và kích hoạt bảo hộ ngoại giao

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi sâu sắc và lời chia buồn chân thành nhất đến thân nhân gia đình các nạn nhân tử nạn. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng phải huy động toàn bộ những điều kiện tốt nhất về y tế, nhân lực và thuốc men để cứu chữa bằng được những người bị nạn, quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản.

Trong công điện chỉ đạo khẩn, Thủ tướng giao trọng trách cho tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và lực lượng chức năng tiến hành đánh giá sâu sắc nguyên nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, bất cập (nếu có) trong công tác quản lý. Bộ Công an được lệnh vào cuộc khẩn trương để điều tra, bóc tách rõ nguyên nhân vụ tai nạn và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Song song đó, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như hàng hải tại chính khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời mở rộng kiểm tra đối với các địa bàn có điều kiện tương tự. Về mặt quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để triển khai nhanh chóng các thủ tục lãnh sự, bảo hộ công dân và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến những người gặp nạn.

Đại sứ quán Ấn Độ lập đường dây nóng hỗ trợ công dân

Cũng trong chiều ngày 11/7, Đại sứ quán Ấn Độ đã chính thức công bố danh sách chi tiết của 32 công dân có mặt trên chuyến canô gặp nạn, bao gồm 30 nam và 2 nữ. Theo dữ liệu được cơ quan này cung cấp, trong số 15 người không may tử vong, có 10 nạn nhân đến từ bang Tamil Nadu, 3 người thuộc bang Andhra Pradesh và 2 người đến từ bang Kerala.

Để kịp thời kết nối thông tin và hỗ trợ thân nhân các gia đình, Đại sứ quán Ấn Độ đã lập tức thiết lập hai đầu mối tiếp nhận thông tin khẩn cấp đặt tại TP.HCM và Hà Nội. Ở diễn biến tại địa phương, các vị lãnh đạo đại diện cho tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cũng đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi, chia sẻ tổn thất và động viên tinh thần các nạn nhân cùng gia đình vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

PV (SHTT)