-
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa -
Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy? -
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh -
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp -
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán?
Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây...
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách...
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải...
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên...
Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và...
Tạm giữ 5 người cầm hung khí hành hung người...
Đây là iPhone nhỏ gọn, mạnh ngang iPhone 12 Pro...
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng...
Hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”: Ban tổ...
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk:...
Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây...
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách...
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải...
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên...
Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và...
Tạm giữ 5 người cầm hung khí hành hung người...
Đây là iPhone nhỏ gọn, mạnh ngang iPhone 12 Pro...
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng...
Hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”: Ban tổ...
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk:...
Tin mới
Xã hội
09/10/2015 04:33Thanh niên lao xe máy xuống chân cầu tử vong, ai bồi thường?
Trong trường hợp xe máy lao xuống chân cầu, dù có lỗi một phần của nạn nhân do thiếu quan sát thì thiệt hại xảy ra phải được chủ sở hữu công trình giao thông bồi thường.
Trong trường hợp xe máy lao xuống chân cầu, dù có lỗi một phần của nạn nhân do thiếu quan sát thì thiệt hại xảy ra phải được chủ sở hữu công trình giao thông bồi thường.
Những cái chết đau lòng từ sự bất cẩn
Trong một thời gian ngắn nhưng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến sự “bất cẩn” của đơn vị thi công các công trình giao thông.
Đơn cử là sự việc xảy ra vào 9h30 sáng 6/11/2014, trong lúc thi công cầu đường sắt trên cao tuyến Cát Linh– Hà Đông (tại đoạn đường Trần Phú - Hà Đông đối diện Học viện Y dược học cổ truyền), một khối cốt pha bằng sắt của đội thi công Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) rơi xuống do bị đứt dây cẩu khiến 1 người chết và 3 người khác bị thương.
![]() |
| Hiện trường vụ nam thanh niên lao xe máy xuống chân cầu tử vong. |
Tiếp đó, chiều tối 10/5/2015, tại dự án đường sắt trên cao, tuyến Nhổn - ga Hà Nội (gần số nhà 256, đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm), thanh sắt lớn dài hơn 10 m từ công trường đường sắt trên cao Hà Nội đã bất ngờ rơi xuống đường, cắt ngang mặt 2 người đang đi xe máy. Chỉ có “phép màu” mới giúp người đi đường thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong ganh tấc.
Mới đây nhất, sáng 8/10, người dân phát hiện một thi thể nằm cạnh xe máy ngay dưới đoạn đang thi công dang dở. Địa điểm xảy ra tai nạn nằm đối diện Đội CSGT số 3 (Công an Hà Nội), cách ngã tư Cầu Giấy chừng 300 mét. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, quê quán tỉnh Hà Nam).
Trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng kể trên, nạn nhân Nam di chuyển bằng xe máy theo hướng Bưởi - Cầu Giấy. Nạn nhân đã đi vào phần đường vành đai 2 trên cao đang thi công. Nhiều khả năng, do công trình đường vành đai 2 trên cao đang thi công dở và dừng lại tại nút giao thông Láng - Cầu Giấy, nạn nhân Nam đã không để ý nên đã lao xe máy xuống đất, dẫn tới tử vong.
Sau những tai nạn thương tâm ấy, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về trách nhiệm và biện pháp bảo đảm an toàn cho người đi đường của nhà thầu, của đơn vị thi công?
Dù có lỗi của nạn nhân thì vẫn phải bồi thường
![]() |
| Luật sư Lê Cao, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng. |
Trao đổi với PV về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc, luật sư Lê Cao, Công ty Luật hợp danh FDVN (Đà Nẵng) cho hay: "Trường hợp công trình giao thông đang thi công được xem là nguồn nguy hiểm cao độ, theo Bộ luật dân sự 2005 thì “chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ các quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp luật.”. Trong trường hợp này, công trình giao thông đang thi công lại càng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cảnh báo, trông giữ để phòng tránh các thiệt hại nghiêm trọng xảy ra".
Liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại, luật sư Lê Cao phân tích: "Theo Điều 623 Bộ luật dân sự quy định rõ, chỉ trong trường hợp bất khả kháng, tính thế cấp thiết hoặc thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại thì chủ công trình giao thông mới không phải bồi thường.
Trong các trường hợp khác, dù có lỗi một phần của nạn nhân do thiếu quan sát thì thiệt hại xảy ra phải được chủ sở hữu công trình giao thông bồi thường. Đây là công trình đang thi công, chưa thể hiện rõ việc giao cho chủ thể khác sử dụng hợp pháp, do đó cần xác định rõ đơn vị nào là chủ sở hữu công trình để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại mặc cho họ có lỗi hay không có lỗi trong việc để xảy ra tai nạn đáng tiếc này".
"Trường hợp chủ sở hữu công trình có các thỏa thuận hợp pháp giao cho người khác sử dụng, quản lý công trình thì người đó phải bồi thường. Ngoài ra, trong các hợp đồng về thi công công trình giao thông cũng có thể có các thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm bồi thường, nghĩa vụ của việc bồi thường, nếu phù hợp với pháp luật thì được dùng làm cơ sở để xác định chính xác chủ thể phải bồi thường thiệt hại", luật sư Cao cho biết thêm.
Về mức bồi thường, các bên có thể thỏa thuận vấn đề bồi thường, nếu có tranh chấp thì cần dựa vào các thiệt hại thực tế và áp dụng các quy định cụ thể của Bộ luật dân sự 2005, Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP để xác định rõ mức bồi thường cho nạn nhân. Nếu người trách nhiệm không thực hiện việc bồi thường thì có thể khởi kiện để yêu cầu bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự.
Có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn
Trong khi đó, nhìn nhận từ góc độ Luật xây dựng 2014, luật sư Mai Xuân Hương, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: "Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Theo Luật xây dựng thì nhà thầu thi công phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài xung quang khu vực thi công..."
Như vậy trách nhiệm đặt rào ngăn, trạm gác, biển báo thuộc về nhà thầu thi công. Nhà thầu thi công nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định sẽ phải chịu trách nhiệm. Trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng người khác thì có thể bị truy cứu tranh nhiệm hình sự theo điều 227 Bộ luật hình sự quy định về “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”.
Cơ quan chức năng có trách nhiệm xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn, thời điểm xảy ra tai nạn có rào ngăn hay không? có dễ nhìn, dễ thấy hay không ? và xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Thông tin từ người dân cũng là một nguồn thông tin quan trọng để xác định nguyên dân dẫn đến tai nạn trên một cách khách quan.
| "Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm: a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài; b) Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng; c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công; d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác". (Theo khoản 2, điều 109 luật xây dựng 2014) Cần phải xác minh làm rõ nguyên nhân "Vụ việc cần được xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân trong vụ tai nạn này và cần làm rõ việc nhà thầu thi công có thực hiện đúng, đủ các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công hay không. Việc xác minh có ý nghĩa hết sức quan trọng khi giải quyết vụ việc tai nạn giao thông, nếu có dấu hiệu của tội phạm cần xem xét chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án. Nếu nhà thầu thi công không có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công, vi phạm quy định về việc “Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác” để xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người có thể xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật: Theo đó, Nhà thầu thi công sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013. Ngoài ra, người đứng đầu đơn vị thi công hoặc người được giao nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông mà không thực hiện đúng, đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thì có thể bị xem xét TNHS theo quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự" Luật sư Nguyễn Đắc Thực, Công ty luật TNHH Minh Thư |
>> Thanh niên tử vong khi lao lên cầu vượt: Nhà thầu khẳng định đặt biển báo đầy đủ
>> Thanh niên tử vong ở cầu vượt Cầu Giấy: "Phóng nhanh quá nên không kịp phản ứng..."
>> Hà Nội: Lao lên cầu vượt đang thi công, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong
Theo Băng Tâm - Nguyễn Hằng (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính
14:28
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số
14:09
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
1 giờ trước
Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy?
1 giờ trước
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh
1 giờ trước
Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hóa: Người phụ nữ vẫn chưa được xóa khai tử
3 giờ trước
Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong
4 giờ trước
Những dự định còn dang dở của nữ giáo viên mầm non tử nạn trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện
5 giờ trước
Tin mới nhất
- Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột? (14:37)
- U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 (14:36)
- Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? (14:36)
- Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính (14:28)
- Ông lão 72 tuổi giữ lại tiền tiết kiệm và câu nói khiến ông lặng người của con trai (14:28)
- Tạm giữ 5 người cầm hung khí hành hung người đang nhậu trên vỉa hè ở TPHCM: Hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn từ trước (14:24)
- Đây là iPhone nhỏ gọn, mạnh ngang iPhone 12 Pro Max, 2025 dùng cơ bản không quá thua iPhone 17 (14:21)
- Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen (14:14)
- Hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”: Ban tổ chức đổi thông báo liên tục, nghệ sĩ bỏ diễn, khán giả phẫn nộ vì bị “lật kèo” (14:10)
- Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số (14:09)
Bài đọc nhiều
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"!
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026
Hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID cực dễ hiểu, ai cũng có thể thực hiện
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tử vi thứ 2 ngày 29/12/2025 của 12 con giáp: Mão ức chế, Dậu bình ổn

