Xã hội

Thanh niên tự đốt xe khi bị công an kiểm tra ra đường trong thời gian giãn cách

Bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính do ra đường không có lý do chính đáng, nam thanh niên ở Bình Dương châm lửa đốt cháy rụi xe máy.

Ngày 17-8, Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Duy Thanh (23 tuổi, quê Quảng Ngãi), để làm rõ vi phạm giãn cách và có hành vi đốt xe máy khi bị kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Phú Lợi tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Khi đến đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn thì phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy trong khung giờ hạn chế (từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau) nên kiểm tra.

Thanh niên tự đốt xe khi bị công an kiểm tra ra đường trong thời gian giãn cách
Hiện trường vụ việc

Tổ tuần tra yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra, sau đó lập biên bản vi phạm hành chính do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh đối với Thanh.

Bất ngờ người này còn châm lửa tự đốt xe của mình, sự việc diễn ra quá nhanh khiến tổ tuần tra không kịp ngăn cản.

Chiếc xe máy bị đốt bốc cháy dữ dội bên lề đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế đưa Thanh về trụ sở, test nhanh COVID-19 và làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc này. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang xem xét dấu hiệu hủy hoại tài sản đối với người này để xử lý theo quy định.

HL (Nguoiduatin.vn)