Một người đàn ông 46 tuổi gặp tai nạn điện giật trong lúc làm việc tại một xưởng hàn, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. Nhờ được ép tim liên tục từ hiện trường đến bệnh viện và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang làm việc tại xưởng. Khoảng 20 phút sau, con trai đi ăn sáng trở về thì phát hiện cha nằm bất động dưới nền. Khi chạy đến kiểm tra, người con cũng bị điện giật và lập tức nhận ra nguồn điện vẫn chưa được ngắt.

Sau khi cắt điện an toàn, các đồng nghiệp nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân ngay tại hiện trường, đồng thời duy trì cấp cứu trong suốt quá trình đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân đã được ép tim khoảng 10 phút trước khi nhập viện. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, toàn thân tím tái, không đo được chỉ số SpO₂, đồng tử giãn và mất phản xạ ánh sáng.

30-1782788486-thay-cha-bat-tinh-trong-xuong-han-con-trai-lao-vao-cuu-roi-cung-bi-dien-giat
Bệnh nhân được cấp cứu tích cực tại bệnh viện sau khi ngừng tim do điện giật. Ảnh: Đặng Thanh

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ và triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau khoảng 40 phút cấp cứu liên tục, tim bệnh nhân đập trở lại và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Quá trình thăm khám cho thấy người bệnh bị tổn thương đa cơ quan, gồm suy tim, suy thận cấp kèm vô niệu, suy gan cấp và tiêu cơ vân.

Theo bác sĩ Hà Việt Huy, sau ngừng tuần hoàn, não là cơ quan chịu tổn thương sớm và nghiêm trọng nhất do thiếu ôxy. Vì vậy, bệnh nhân được áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, duy trì nhiệt độ cơ thể trong khoảng 33-37 độ C nhằm giảm chuyển hóa của tế bào não và hạn chế tổn thương thứ phát. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã xuất hiện những tín hiệu hồi phục tích cực.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim hoặc ngừng tim chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân nếu nguồn điện chưa được ngắt. Cần nhanh chóng cắt điện hoặc sử dụng vật liệu cách điện để tách nạn nhân khỏi nguồn điện, đồng thời gọi cấp cứu.

Trong trường hợp nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, việc ép tim ngoài lồng ngực ngay với tần số từ 100-120 lần mỗi phút và duy trì liên tục cho đến khi có nhân viên y tế là yếu tố quyết định, giúp nâng cao cơ hội sống sót và giảm nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Biên Thùy (SHTT)