Xã hội
17/08/2016 14:32Thẻ BHYT có dòng chữ này, bạn lợi cả chục triệu: Sao dân không biết?!
Đa số bạn đọc đều tán thành việc người mua BHYT được hưởng 100% viện phí khi mua BHYT liên tục 5 năm và khám chữa bệnh đúng tuyến là rất tốt nhưng thủ tục để được hưởng 100% chi phí vẫn còn rườm rà.
Đa số bạn đọc đều tán thành việc người mua BHYT được hưởng 100% viện phí khi mua BHYT liên tục 5 năm và khám chữa bệnh đúng tuyến là rất tốt nhưng thủ tục để được hưởng 100% chi phí vẫn còn rườm rà.
Ngay sau đó, rất nhiều bạn đọc đã tham gia bình luận sôi nổi và bày tỏ ý kiến của mình xung quanh việc khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.
Thủ tục rườm rà
Đa số các ý kiến cho rằng thủ tục thanh toán BHYT vẫn rườm rà và phiền phức. Bạn đọc tên Phước (ngụ TP.HCM) bình luận: “Sao BHYT không thực hiện một cách tự động, giảm thủ tục hành chính đi. Mỗi người khi tham gia đều có một mã BHYT trên thẻ duy nhất. Cứ đến hạn mức là tự động miễn phí thôi”.
Anh Phước cho rằng việc yêu cầu người dân lưu giữ hóa đơn viện phí để chứng tỏ đã khám như một bước thừa vì các thủ tục thanh toán BHYT bệnh viện đều làm chứng từ thanh toán.
Đồng quan điểm, nickname Trang(ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng bày tỏ: “Đúng rồi, còn bắt người tham gia phải lên cơ quan BHXH làm giấy xác nhận và phải lưu giữ rồi trình mỗi lần đi khám là quá phiền phức”.
Bạn đọc Hữu Lợi (ngụ Bình Dương) ngao ngán cho biết mặc dù là dân trong ngành y tế, được cấp thẻ BHYT từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa bao giờ sử dụng thẻ BHYT vì thủ tục quá phiền hà.
Một số ý kiến khác cũng bày tỏ bức xúc nói, việc bắt buộc người tham gia lưu giữ giấy tờ khám chữa bệnh là một thủ tục hành chính rườm rà, làm dân nản lòng.
“Sao dân không biết?”
Việc BHYT thanh toán 100% viện phí nếu hội tủ đủ 2 yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng với các trường hợp bị bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo. Như đã ví dụ trường hợp suy thận mãn phải chạy thận, lúc đầu sẽ phải đồng chi trả 20%, quỹ BHXH chi trả 80%.
Sau khi hội đủ 2 yếu tố nêu trên thì những lần điều trị tiếp theo các chi phí trong danh mục Bộ Y tế cho phép như công khám, ngày giường, chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật cao đều được hưởng 100%.
Vậy nhưng một số ý kiến bạn đọc thắc mắc tại sao hiệu lực từ 1.1.2015 mà đến nay nhiều người không biết?
Nickname Tri Dũng nêu ý kiến: “Tại sao hiệu lực từ lâu vậy rồi mà dân không biết? Cán bộ BHXH và cán bộ y tế có tuyên truyền gì không? Nếu có thì tại sao hiệu quả lại thấp vậy? Chỉ khổ dân!”.
Tương tự, bạn đọc có nickname Xí Xọn cũng cho biết thông qua bài viết của Báo Thanh Niên mới biết được quyền lợi của người tham gia BHYT mà đáng lẽ ra cơ quan BHXH phải phổ biến rộng rãi vì quyền lợi của khách hàng.
![]() Bạn đọc bình luận sôi nổi trên Báo Thanh NiênẢNH CHỤP MÀN HÌNH |
Anh Dương Minh Tiến (ngụ An Giang) cũng bức xúc nói, BHYT và BHTN trong nhà trường là hai loại phí mang tính quan liêu nhất trong hệ thống trường học. Anh Tiến cũng chia sẻ suốt 9 năm đi dạy nhưng anh Tiến chưa bao giờ thấy nhân viên của hai loại bảo hiểm này vào trường tuyên truyên các quyền lợi đến giáo viên, học sinh. “Nhưng ngược đời ở chỗ nó lại là chỉ tiêu thi đua của giáo viên nên thường vận động trên tinh thần bắt buộc 100% nhưng học sinh thì mù tịt về quyền lợi”, anh Tiến nhấn mạnh.
Có thể thấy, việc người mua BHYT được hưởng 100% viện phí khi hội tụ đủ 2 yếu tố như quy định là rất quan trọng với những người điều trị bệnh ung thư hay bệnh mãn tính. Tuy nhiên các thủ tục để được thanh toán BHYT cũng như cách tuyên truyền đến người sử dụng thẻ BHYT vẫn còn khiến người dân ngao ngán.
"BHYT và Bảo hiểm tự nguyên trong nhà trường là hai loại phí mang tính quan liêu nhất trong hệ thống trường học. Suốt 9 năm đi dạy, tôi chưa bao giờ thấy nhân viên của hai loại bảo hiểm này vào trường tuyên truyên các quyền lợi đến giáo viên, học sinh. Nhưng ngược đời ở chỗ nó lại là chỉ tiêu thi đua của giáo viên nên thường vận động trên tinh thần bắt buộc 100% nhưng học sinh thì mù tịt về quyền lợi Anh Dương Minh Tiến |
Theo Vũ Phượng (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long
(21/07)

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3
(20/07)

Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn
(20/07)

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"
(20/07)

Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay
(20/07)

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp
(20/07)

Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật
(20/07)

Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long
(20/07)
Tin mới nhất
-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"

4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản

Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ"

Bão Wipha hiện đang ở đâu? Nhiều nơi “căng mình” trước cơn bão dữ dội, chuyến bay bị hoãn, người dân được khuyến cáo ở trong nhà