Xã hội
11/03/2017 22:22Theo mẹ đến chỗ làm thuê, cháu bé bị trúng độc
Sau khi uống xong, cháu bé hét lên và quăng chén nước. Chị T. chạy vội tới móc họng cho con, thấy máu màu đen trào ra theo từng sợi nhỏ.
Buổi chiều ngày 9/3, sau khi đi học về, cháu bé N.V.H.A. cùng anh trai đến trại chăn nuôi heo – nơi mẹ của cháu đang làm thuê cho chủ để chơi. Mải làm việc, chị T. (25 tuổi, quê Long An) không hay biết cậu con trai út đã lấy chén và múc nước xút ăn da để uống.
Sau khi uống xong, cháu bé hét lên và quăng chén nước. Lúc đó, chị T. mới hay biết và chạy tới cứu con. Người mẹ thấy môi của con trai sưng vù. Vội móc họng cho con, chị thấy có máu màu đen trào ngược ra theo từng sợi nhỏ.
Cháu A. được đưa vào trạm y tế và chuyển vào Bệnh viện tỉnh Bình Dương, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng 2 vào 23g cùng ngày.
![]() |
Cháu bé H. A. bị phỏng tiêu hóa sau khi uống phải xút ăn da nồng độ cao |
Chị T. mẹ của cháu H. A. cho biết gia đình chị ở Long An đến Bình Dương làm thuê việc chăn nuôi heo. Nước con trai chị uống là dùng để tẩy phân heo trong quá trình làm vệ sinh chuồng trại. Chỉ cần dùng nước này tưới lên, lớp phân heo bám chặt sẽ nhanh chóng rữa ra. Chất này được ông chủ mua từng bịch lớn và pha trong các thùng phuy.
Trước khi xảy ra tai nạn, một người cùng làm việc đã múc nước từ thùng phuy ra để trong xô nhưng không đậy nắp. Bên cạnh đó lại để thêm chén múc nước. Cháu H. A. rất hiếu động, thường hay uống nước lung tung nên đã uống ngay nước trong xô.
Chiều ngày 10/3, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết tình hình cháu bé tiến triển khá hơn. 2 môi đã bớt sưng nhưng vẫn phải cho ăn bằng dịch truyền. Bệnh viện sẽ thực hiện nội soi để chẩn đoán lại mức độ bỏng đường tiêu hóa.
Người nhà cháu bé đã mang cho các bác sĩ xem bao bì của gói bột dùng để pha thành chất tẩy rửa chuồng heo mà cháu H. A. uống phải. Theo chữ in trên bao bì, đây là gói bột xút vẩy 25 kí có tên Sodium Hydroxide. Sút vẩy là sản phẩm dùng trong các ngành công nghiệp giấy, dệt nhuộm, xà phòng, tẩy rửa; có tỷ lệ chất Natri Hydroxite (NaOH) lên đến 99%.
Theo bảng dữ liệu an toàn Sodium Hydroxide của Viện Vệ sinh – Y tế công cộng TP.HCM, hóa chất này khi tiếp xúc với mắt có thể làm hỏng màng sừng, gây mù mắt. Khi tiếp xúc với da thì gây phỏng da. Hít phải thì gây độc cho phổi, nghẹt thở, bất tỉnh và tử vong. Khi nuốt phải, có thể gây thủng bộ phận tiêu hóa; ăn mòn và phá hủy vĩnh viễn thực quản và bộ phận tiêu hóa.
Theo Hiếu Nguyễn (Phunuonline.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



