-
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám?
Xã hội
16/04/2019 15:17Thí sinh nào đã được 'phù phép' nâng điểm?
Một thông tin gây sốc: thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa là em D.A.T với mức điểm trúng tuyển khối A00 là 26,15 nhưng có mức điểm thực cực thấp.
"Phóng tay" nâng điểm để thành thủ khoa
Cụ thể thí sinh này có điểm chấm lần đầu 3 môn: toán là 8,4; lý: 8; hóa: 9 nhưng điểm chấm thẩm định chỉ còn toán 3,6; lý: 2; hóa: 3,75. Tổng số điểm "thủ khoa" này được nâng lên tới 20,95 điểm.
Năm 2018, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần đều là thí sinh tỉnh Hòa Bình và đều nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm. Theo danh sách trúng tuyển mà trường công bố tháng 8-2018, thủ khoa Đ.T.G của trường đạt 9,2 điểm môn toán, 9,75 điểm môn lý và 9 điểm môn hóa. Tuy nhiên, thí sinh này chỉ đạt 5,8 điểm môn toán, 5,25 điểm môn lý và 7,25 điểm môn hóa. Tổng điểm được nâng của Đ.T.G là 14,95 điểm. Sau khi vụ tiêu cực thi cử ở tỉnh Hòa Bình được phát hiện vào tháng 7-2018, thủ khoa này đã không đến nhập học.
Á khoa của Học viện Hậu cần là em N.H.H.Đ (đạt điểm số 28,25) cũng là thí sinh nằm trong tốp những thí sinh được nâng điểm cao nhất của tỉnh Hòa Bình. Em N.H.H.Đ có điểm trúng tuyển tổ hợp khối A là toán 9, lý 9,25, hóa 9,25 nhưng điểm chấm thẩm định chỉ còn toán 5,4, lý 4, hóa 5,25. Tổng điểm thí sinh này được nâng ở tất cả các môn là 18,8 điểm.
Đến thời điểm này, các trường quân đội chưa hoàn tất việc rà roát thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội của tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, Bộ Công an đã trao trả về địa phương 28 sinh viên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân được xác định liên quan gian lận điểm thi. Cụ thể, Học viện Cảnh sát Nhân dân có 17 thí sinh được nâng điểm để trúng tuyển, Học viện An ninh Nhân dân có 9 trường hợp, Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy có 2 thí sinh được nâng điểm trúng tuyển vào trường.
Em N.H.Q, thí sinh được nâng điểm ở mức gây sốc từ 1 lên 27,5 mà Báo Người Lao Động ngày 15-4 đưa tin, đã trúng tuyển vào Trường ĐH Thương mại mùa tuyển sinh năm 2018. Theo GS-TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại, trước khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình gửi danh sách thí sinh được nâng điểm, thí sinh N.H.Q đã chủ động xin thôi học. Đây cũng là thí sinh duy nhất của tỉnh Hòa Bình trúng tuyển vào trường. Nhà trường cũng quyết định trả lại toàn bộ chi phí sinh viên này đã đóng.
Phó hiệu trưởng thừa nhận hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng
Suốt nhiều ngày qua, câu hỏi 64 thí sinh được nâng điểm của Hòa Bình này là con, cháu của ai, điểm được "bán" với giá bao nhiêu được dư luận hết sức quan tâm. Trên thực tế, không ai tự nhiên đi nâng điểm không công cho những thí sinh này, nếu không có nhờ vả từ quan hệ hay mua - bán bằng tiền bạc.
Kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho hay bị can Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đã nâng điểm cho cháu là thí sinh Đ.N.H.A. Thí sinh này có điểm toán là 8,4, ngoại ngữ 8,8 và văn 8,5. Kết quả chấm thẩm định cho thấy em này chỉ đạt 3,8 điểm môn toán, 3,6 điểm môn ngoại ngữ. Tổng điểm thí sinh này được nâng là 9,8 điểm.
Trong việc can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm, bị can Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng. Cũng theo kết quả điều tra, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đã trực tiếp can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu là thí sinh Đ.N.T.
Thí sinh này có điểm chấm lần đầu rất cao là toán 9,4, sử 10, địa 10, công dân 9,5, ngoại ngữ 9,6. Sau khi chấm thẩm định, ngoại trừ môn toán và ngoại ngữ bị hạ khá nhiều điểm, chỉ còn 5,2 điểm môn toán và 3 điểm môn ngoại ngữ. Điểm các môn xã hội của thí sinh này rất cao, đạt 9 điểm môn sử, 9,25 môn địa và 8,7 môn ngoại ngữ. Thí sinh Đ.N.T đã trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân năm 2017, tuy nhiên, sau khi trả về điểm thực thì thí sinh này thiếu 0,25 điểm so với điểm chuẩn vào học viện. Em này đã bị Cục Đào tạo - Bộ Công an trả về địa phương.
Danh sách 64 thí sinh được nâng điểm của Hòa Bình có 3 thí sinh được nâng từ 20 điểm trở lên, 39 thí sinh được nâng từ 10 đến 20 điểm, số còn lại được nâng dưới 10 điểm.
Trong số này có thể kể đến thí sinh T.A.Đ có mức điểm của tổ hợp xét tuyển toán, lý, ngoại ngữ toàn 9 trở lên. Cụ thể toán 9,2, lý 9,5, ngoại ngữ 9,2 và hóa 3,75 . Điểm thật của thí sinh này chỉ có lần lượt là 4,2 - 5,25 - 2,4 - 3,75. Tổng điểm được nâng là 16,05.
Thí sinh B.T.L có điểm môn toán là 8,4, sử 8,5 và 8. Điểm chấm thẩm định môn toán của thí sinh này chỉ còn 6,25, văn 5,25 và sử 1,75. Tổng điểm thí sinh tự do này được nâng lên là 13,2 điểm.
Theo Yến Anh (Nld.com.vn)
- Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc (23:32)
- Cô gái 18 tuổi bị khởi tố vì lái xe đạp điện tông một cụ già tử vong (23:09)
- Nga mở đợt không kích lớn vào Ukraine, nhắm loạt cơ sở công nghiệp và cảng biển (55 phút trước)
- Kêu gọi cựu kế toán Cục Điện ảnh ra đầu thú (1 giờ trước)
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (1 giờ trước)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (2 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (2 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (2 giờ trước)