Xã hội

Thời tiết Tết dương lịch 2020: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rét

Ngày 29/12/2019 có một đợt không khí lạnh tràn xuống và ngày 1/1/2020 sẽ có một đợt lạnh nữa bổ sung xuống Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 29/12, khu vực Hà Nội trời hửng nắng, nền nhiệt tăng dần ở mức 16 độ C. Trong ngày hôm nay, trời ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất lên tới 23 độ C.

Trong ngày mai, 30/12, ở phía Tây Bắc bộ trời có mưa, mưa rào rải rác tập trung vào đêm và sáng ngày 29/12 sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 29/12 trời rét.

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 7/1/2020, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 1 và ngày 2/1 trời rét.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày mai có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/1/2020.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 7/1/2020, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Tết dương lịch 2020: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rét
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 30/12:

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét với mức nhiệt trong khoảng 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét khi nhiệt độ trong khoảng 18-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ. Phía Bắc mưa vài nơi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ 16-19 độ. Nam Bộ nhiệt độ ban ngày dao động từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)